Thursday, March 28, 2024

Trung Tây Mỹ, lụt nhiều nơi, trung tâm tạm trú mở cửa đón dân

ELKHART, Indiana (AP) – Các trung tâm tạm trú bắt đầu mở cửa từ sáng ngày Thứ Năm để trợ giúp những người phải rời nhà lánh nạn lụt ở vùng Trung Tây Mỹ, trong khi mực nước sông tiếp tục dâng cao do mưa lớn cộng với ảnh hưởng của tuyết tan ở Indiana, Michigan cũng như các tiểu bang khác.

Cảnh báo về lụt được đưa ra trong khu vực rộng lớn ở vùng Trung và Nam nước Mỹ, từ Wisconsin, Illinois và Ohio, xuống tới Texas và Louisiana. Hội Hồng Thập Tự Mỹ cho hay họ mở ra tám nơi tạm trú ở vùng Bắc tiểu bang Indiana, nơi thuyền bè được sử dụng để di tản cư dân ra khỏi các căn nhà của họ.

Tại thành phố Elkhart và Goshen cạnh đó, giới chức địa phương tuyên bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu dân chúng không ra đường để khỏi cản trở nhân viên cấp cứu. Đại học Indiana University ở South Bend  hủy bỏ các lớp học hôm Thứ Năm, và sinh viên ở trong một khu đại học xá được khuyến cáo rời khỏi nơi này do lụt.

Tại Michigan, tình trạng khẩn cấp được công bố ở thành phố Lansing, nơi giới hữu trách khuyến cáo cư dân một số khu phố hãy di tản. Giới chức thành phố nói rằng người sống ở nơi có thể bị lụt nên rời khỏi nhà của họ trước trưa ngày Thứ Năm.

Thị trưởng thành phố Lansing, ông Andy Shor, nói rằng tuy mưa đã tạnh nhưng vẫn sẽ có lụt lớn.

Lụt cũng xảy ra ở trường đại học Michigan State University cạnh đó, do nước sông Red Cedar River tràn lên.

Cơ quan khí tượng quốc gia (NWS) cho hay mực nước sông Grand River ở khu vực Lansing sẽ lên tới đỉnh vào chiều tối ngày Thứ Năm, ở độ cao 14.6 feet (khoảng 4.5 thước), nghĩa là gần 3 feet (1 thước) cao hơn mức lụt.

Ở thành phố Fairplain tại Michigan, một bé gái 1 tuổi được tìm thấy chết hôm Thứ Tư trong sân nhà ngập nước do mưa và tuyết tan.

Ở tiểu bang Illinois, giới hữu trách hôm Thứ Tư ra lệnh cho cư dân thành phố Marseilles, cạnh bờ sông Illinois River phảii di tản.

Tình trạng lụt lội cũng thấy ở vùng Nam tiểu bang Wisconsin, một số người lái xe  phải gọi cấp cứu khi xe họ bị kẹt trong làn nước. (V.Giang)

Một phụ nữ cứu bé gái bị bắt cóc ở Santa Ana

MỚI CẬP NHẬT