Thursday, March 28, 2024

Trưởng Khối Đa Số Thượng Viện McConnell: Ứng viên Roy Moore nên rút lui

WASHINGTON, DC (AP) — Trưởng Khối Đa Số Cộng Hòa tại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell, hôm Thứ Hai kêu gọi ứng cử viên chức nghị sĩ Thượng Viện tiểu bang Alabama, ông Roy Moore, nên rút lui do các cáo buộc ông có những hành động tấn công tính dục với các thiếu nữ nhỏ tuổi nhiều năm trước đây.

Ông Moore đáp trả là chính ông McConnell nên từ chức vì  làm mất tin tưởng của phía bảo thủ và “phải bị thay thế”.

Cuộc đối đáp này làm gia tăng tình trạng căng thẳng liên quan đến việc ông Moore ra tranh cử trong kỳ bầu cử đặc biệt ngày 12 Tháng Mười Hai ở tiểu bang Alabama để thay thế Thượng Nghị Sĩ Jeff Sessions, người được Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm vào chức vụ Bộ Trưởng Tư Pháp.

Cho đến tuần qua, trước khi có các cáo giác về hành động sai trái liên quan đến một số cô gái nhỏ tuổi khi ông Moore đã ngoài 30 tuổi, các kết quả thăm dò đều cho thấy ông nắm chắc phần thắng.

Sáng ngày Thứ Hai, có thêm một phụ nữ  lên tiếng tố giác rằng bị ông Moore tấn công tính dục khi là một thiếu nữ 16 tuổi làm việc trong nhà hàng. Bà Beverly Young Nelson, 55 tuổi, nay là người thứ năm đưa ra lời tố cáo nhắm vào ông Moore.

Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa, Kentucky) hôm Thứ Hai cho hay ông tin vào lời tố cáo của các phụ nữ này.

“Tôi tin họ,” ông cho biết khi trả lời câu hỏi báo chí tại thành phố Louisiville. Ông cũng nói rõ rằng ông Moore nên tránh ra để nhường chỗ cho một ứng cử viên khác của đảng Cộng Hòa.

Ông Moore gửi tweet đáp trả, nói ông McConnell mới là người cần phải rút lui.

Ông McConnell nói rằng việc có một ứng cử viên tự đề cử phía Cộng Hòa là điều có thể xảy ra.

Một số dư luận cho rằng người này có thể là đương kim Thượng Nghị Sĩ Luther Strange, đang tạm thời thay thế ông Sessions ở Thượng Viện Mỹ cho tới khi có cuộc bầu cử mới.

Ông Strange được sự hậu thuẫn của Tổng Thống Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua, nhưng bị thua ông Moore, người được sự trợ giúp của cựu cố vấn chiến lược Tòa Bạch Ốc Steve Bannon. (V.Giang)

Căng thẳng biển Đông: TT Trump muốn làm trọng tài

MỚI CẬP NHẬT