Thursday, March 28, 2024

Bắt được hung thủ bắn chết cảnh sát tại Texas Tech

LUBBOCK, Texas (NV) – Trường đại học Texas Tech University (TTU) đóng cửa đêm Thứ Hai sau khi một cảnh sát viên bị bắn chết tại văn phòng cảnh sát trong khuôn viên trường.

Đài truyền hình NBC News trích lời một phát ngôn viên nhà trường cho hay rằng, sau khi nhận được báo cáo yêu cầu kiểm tra về tình trạng của một sinh viên khiến cảnh sát đến một căn phòng trong trường, nơi họ tìm thấy ma túy. Cảnh sát theo thủ tục liền đưa người sinh viên về trạm để điều tra.

Phát ngôn viên cho biết thêm: “Trong lúc đưa về trạm ở số 413 đường Flint Avenue, nghi can rút súng và bắn vào đầu viên cảnh sát khiến ông này chết ngay tại chỗ, rồi bỏ chạy.”

Nhà trường gửi tweet khuyến cáo mọi người trong trường ai nên ở yên chỗ nấy.

Nghi can được miêu tả là cao 6 ft, nặng 140 pound, tóc đỏ, mắt xanh, mặc một áo thun trắng với quần jean xanh.

Một đội cảnh sát đặc biệt SWAT Team được phái đến, phối hợp với cảnh sát Lubbock, tìm kiếm nghi can.

Tin mới nhất cho hay nghi can đã bị bắt lúc 9 giờ rưỡi tối và nhà trường bắt đầu mở cửa trở lại.

Theo tin của hãng thông tấn AP, nghi can được nhận diện tên là Hollis Daniels, 19 tuổi.

Báo NY Daily News trích lời Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa-Texas) lên tiếng qua một tweet, trong đó ông nói: “Heidi và tôi cầu nguyện cho tất cả mọi người ở trong trường Texas Tech vào chiều tối nay. Hãy giữ bình yên và để ý đến những thông báo của giới chức nhà trường.” (TP)

Tham Mưu Trưởng Lục Quân nói Mỹ không có giải pháp an toàn với Bắc Hàn

MỚI CẬP NHẬT