Thursday, April 25, 2024

Truyền hình Trung Quốc chiếu 4 phim chống Mỹ vào ‘giờ vàng’

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) mới đây bỏ các chương trình bình thường vào “giờ vàng” (prime time) để chiếu ba phim truyện và một phim tài liệu có nội dung chống Mỹ, trong lúc cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tiếp tục gia tăng.

Theo nhật báo The South China Morning Post hôm Thứ Hai, 20 Tháng Năm, thay đổi này bắt đầu từ hôm Thứ Năm tuần trước, cho thấy Bắc Kinh quay sang sử dụng chủ nghĩa dân tộc để thu hút sự ủng hộ của dân chúng trong việc họ không lùi bước đối với các yêu cầu của Mỹ, trong lúc tiếp tục lún sâu vào cuộc chiến thương mại với Washington.

Hôm Thứ Hai, Google quyết định ngưng một số quan hệ thương mại quan trọng với đại công ty kỹ thuật truyền thông Huawei có thể tạo thêm tinh thần chống Mỹ của dân Trung Quốc.

Cho dù Google nói họ làm như vậy chỉ là tuân theo yêu cầu của chính quyền Mỹ, bắt đầu từ ngày 16 Tháng Năm, chấm dứt quan hệ thương mại với Huawei có thể được người dân Trung Quốc coi như là một cuộc tấn công vào công ty kỹ thuật hàng đầu của quốc gia này.

Ông Hu Xijin, chủ bút của tờ Hoàn Cầu Thời Báo, cơ quan ngoại vi của tờ Nhân Dân Nhật Báo, nói rằng ông đã ngưng sử dụng iPhone của Apple từ hôm Thứ Hai và chuyển sang xài điện thoại của Huawei, để phản đối điều mà ông gọi là sự đàn áp của Hoa Kỳ đối công ty này.

Trong bốn tối liên tiếp, từ ngày 16 Tháng Năm, kênh chiếu phim CCTV6 bỏ tất cả các chương trình bình thường, và chiếu những phim cho thấy quân đội Trung Quốc chiến đấu với quân đội Mỹ trong cuộc chiến Triều Tiên hồi đầu thập niên 1950.

Tất cả ba phim – “Heroic Sons and Daughters,” “Battle of Triangle Hill,” “Surprise Attack” – và một phim tài liệu – “Battle of Chosin Reservoir” – đều cho thấy các nhân vật anh hùng của Trung Quốc trong thời tiết giá lạnh, không có nhiều vũ khí, đánh bại binh sĩ Mỹ được trang bị hùng hậu.

Một học giả ở Thượng Hải nói rằng đây là “phương cách cuối cùng” của Trung Quốc phản ứng lại việc Tổng Thống Donald Trump của Mỹ áp thuế 25% đối với $200 tỷ hàng hóa của Trung Quốc nhập cảng vào Hoa Kỳ.

Bắc Kinh cũng thông báo sẽ đánh thuế vào số hàng hóa trị giá $60 tỷ của Mỹ nhập cảng vào Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1 Tháng Sáu.

“Đòn đánh thuế này coi như vượt lằn ranh đỏ của Bắc Kinh,” học giả này nói, và không cho biết tên vì sợ bị trả thù khi trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài mà không được phép.

Một học giả khác ở Bắc Kinh nói rằng Trung Quốc dùng chiêu bài chủ nghĩa dân tộc “họ cần, nhằm thu hút sự ủng hộ của toàn dân để có vị thế mạnh hơn khi đàm phán với Washington trong tương lai.”

Phụ nữ này cũng từ chối cho biết tên vì sợ học bổng hậu tiến sĩ của cô do nhà nước Trung Quốc tài trợ bị mất.

Nhưng không chỉ thuế nhập cảng, cô nói.

Phản ứng này cũng cho thấy sự khó chịu của Bắc Kinh đối với Mỹ, liên quan đến các hoạt động chính trị rộng lớn hơn, bao gồm căng thẳng gia tăng tại Biển Đông, liên quan đến các bãi cạn san hô mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, cô này nói.

“Nếu Mỹ tấn công chúng tôi trên mọi phương diện, lúc đó, Trung Quốc không còn cách nào khác. Chúng tôi sẽ phải đối đầu trực diện,” cô nói. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT