Thursday, March 28, 2024

TT Trump phổ biến phim chống người Hồi Giáo

WASHINGTON (NV) – Tổng Thống Donald Trump đã truyền đi một loạt những khúc phim ngắn gây nhiều bất mãn hôm thứ Tư, với nội dung cho rằng bạo lực là do người Hồi Giáo gây ra, theo tin của đài ABC.

Những khúc phim nói trên đến từ Jayda Fransen, phó giám đốc của Britain First, một nhóm cực hữu nhỏ, nhờ sự quan tâm của ông Trump mà giờ đây được chú ý.

Đoạn tweet của nhóm này viết: “Phim: Đám du thủ du thực Hồi Giáo đẩy thiếu niên xuống từ mái nhà và đánh cậu ta đến chết!”; “Phim: Hồi Giáo tiêu diệt Tượng Đức Mẹ Đồng Trinh!” và “Phim: Người di dân Hồi Giáo đánh đập một cậu bé đi nạng!”

Britain First là một nhóm cực hữu phản đối chủ nghĩa đa văn hóa và cái mà họ gọi là “Hồi Giáo hóa” của nước Anh. Nhóm này ủng hộ nhiều ứng cử viên trong các cuộc bầu cử địa phương và quốc gia, với rất ít thành quả, và đã vận động chống lại việc xây và mở rộng nhà thờ Hồi giáo.

Sau khi ba đoạn phim trên được Tổng thống Trump phổ biến, dư luận dân Anh tỏ lòng bất mãn vì các phim đó xuất phát từ những hoàn cảnh riêng biệt, nhóm cực hữu tại Anh cố ý dùng nhằm xuyên tạc và bôi nhọ người Hồi Giáo khắp thế giới. Phủ thủ tướng Anh cũng không đồng ý việc đem phổ biến, đề cao hoạt động kỳ thị này.

Tổng Thống Trump không hề giải thích lý do tại sao ông phổ biến các khúc phim này. Nhưng giới truyền thông quốc tế đã truy nguyên và tìm ra nguồn gốc ba đoạn phim trên.

Có hai đoạn là phim rất cũ. Đoạn phim đẩy người từ một cao ốc xuống đã được quay ngày 5 tháng Bảy năm 2013, tại thành phố Alexandria, Ai Cập. Trong phim là cảnh hai phe đang ẩu đả, một phe ủng hộ Tổng thống Mohamed Morsi, phe kia theo nhóm đảo chính mới lật đổ ông ta. Trong thời gian đó, hai phe đánh nhau ở khắp nước Ai Cập, và họ đều theo Hồi Giáo. Người cầm lá cờ đen, đẩy một thiếu niên từ nóc nhà xuống, tên là Mahmoud Ramadan, anh này sau bị kết án tử hình, bị treo cổ vào tháng Ba năm 2015.

Đoạn phim phá tượng Đức Mẹ Đồng Trinh là cảnh diễn ra tại Syria, vào tháng 10 năm 2013. Người phá tượng là Abo Omar Ghabra, một giáo sĩ Hồi Giáo thuộc một nhóm cực đoan, tàn dư của Al Qeada, gọi là al-Nusra. Nhóm al-Nusra đã bị các quốc gia Hồi Giáo kết án là quá khích. Họ cũng phá một pho tượng Đức Mẹ khác trước đó. Đoạn phim trên đã được nhiều người phổ biến trong năm 2013, trong đó có đài truyền hình của chính phủ Iran, họ cho chiếu phim này để chống lại quân al-Qeada và ISIS. Ghabra sau này bị một nhóm dân quân Hồi Giáo chống chính phủ bắt giữ ở Aleppo.

Đoạn phim gay cấn nhất chiếu cảnh một thiếu niên Hòa Lan bị một “di dân Hồi Giáo” trẻ tấn công; nhưng điều này do bà Fransen mô tả hoàn toàn sai sự thật. Ngày 30 tháng 11 năm 2017, Tòa Đại sứ Hòa Lan ở Mỹ đã gửi tuýt xác nhận, “Người gây bạo hành trong đoạn video này là người sinh trưởng ở Hòa Lan. Anh ta đã bị xét xử và lãnh án xứng đáng theo luật pháp.” Đoạn phim trên quay ở Monnickendam, một thị xã nhỏ phía Bắc Hòa Lan, cho thấy một thiếu niên đấm đá một thiếu niên khác mang nạng. Cả hai nói tiếng Hòa Lan. Biện lý trong vùng này cho biết cả hai đều là người Hòa Lan, không ai là di dân. Kẻ phạm pháp mới 16 tuổi sinh trưởng ở Hòa Lan, đã được xử theo luật dành cho vị thành niên, cho nên không công bố danh tính.

Tổng thống Trump đã tin vào những lời tuyên truyền chống Hồi Giáo của bà Fransen và tổ chức cực hữu “Britain First” nên vô tình giúp họ phổ biến các phim này. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump truyền đi tweets có nội dung gây bất mãn bằng Twitter gây nhiều tranh cãi. Ông từng chia sẻ thông điệp từ các chương mục Tuýt có vẻ quan hệ với các nhóm người chủ trương “da trắng siêu đẳng”.

Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Trump đưa ra lời lẽ chống Hồi Giáo, nói rằng ông sẽ “cân nhắc kỹ” việc đóng cửa nhà thờ Hồi Giáo và nhấn mạnh rằng “Hồi giáo ghét chúng ta.” Sau khi nhậm chức, ông từng tìm cách cấm không cho dân từ các nước Hồi Giáo du lịch vào Mỹ. Ông nói hồi đầu năm nay rằng “chúng ta phải chấm dứt chủ nghĩa khủng bố Hồi Giáo cực đoan.”

Sau khi những khúc phim của mình được Trump chuyển đi, Jay Fransen đã nhanh chóng tuyên bố trên Twitter, nói: “Chính Donald Trump cũng đã chuyển đi những khúc phim này, và giờ đây đã có khoảng 44 triệu cổ động viên, Thượng Đế chúc phúc cho Trump, và cho nước Mỹ!”

Bà Fransen từng bị buộc tội gây quấy nhiễu tôn giáo nghiêm trọng khi phân bối những tờ rơi và phim trong một phiên tòa hình sự đầu năm nay. Bà cũng bị buộc tội sử dụng ngôn từ hoặc hành vi có tính cách “đe dọa, lăng mạ hoặc xúc phạm” trong bài diễn văn bà đọc ở Bắc Ireland vào tháng Tám. Bà hiện đang được tại ngoại hầu tra. (HG).

Dự luật thuế của TT Trump được Ủy Ban Thượng Viện thông qua 12-11

MỚI CẬP NHẬT