Thursday, March 28, 2024

Linh cữu cố TT George H.W. Bush về tới Washington, D.C.

HOUSTON, Texas (AP) — Với 21 phát súng đưa tiễn, linh cữu của Tổng Thống George H.W. Bush sáng hôm Thứ Hai, ngày 3 Tháng Mười Hai, rời khỏi tiểu bang Texas thân yêu của ông để trở lại Washington D.C., trong lúc cả nước bày tỏ sự tiếc thương đối với vị tổng thống thứ 41 của Mỹ, người đã dành trọn cuộc đời để cống hiến cho đất nước, và cũng được mọi người nhớ đến do sự tử tế, nhân hậu và biết tôn trọng kẻ khác.

Một đoàn xe dài đã đi theo chiếc xe chở linh cữu của Tổng Thống George H.W. Bush từ một nhà quàn ở Houston đến phi trường Ellington Field gần đó để bay về Washington, D.C. trên một trong những chiếc Air Force One.

Các khẩu đại bác nổ vang trong khung cảnh đau buồn nhưng hùng tráng và các quân nhân đại diện cho quân chủng Mỹ cùng nhau đưa quan tài lên phi cơ.

Linh cữu Tổng Thống George H.W. Bush được đưa khỏi nhà quàn. (Hình: AP Photo/David J. Phillip, Pool)

Cựu Tổng Thống George W. Bush, con trai cả của Tổng Thống George H.W. Bush, cùng vợ là bà Laura, và người em trai là Neil Bush cùng gia đình đã lên phi cơ để bay đến phi trường Andrews nằm bên ngoài thủ đô Washington, D.C.

Hôm Chủ Nhật, đông đảo người dân đã kéo đến Thư Viện George H.W. Bush ở khuôn viên trường đại học Texas A&M University để bày tỏ lòng ngưỡng mộ, cùng với hàng ngàn người khác tham dự buổi thắp nến tưởng nhớ trước bức tượng của ông ở tại thư viện này cũng như trong một khu công viên ở trung tâm thành phố Houston.

Đoàn xe đưa linh cữu Tổng Thống George H. W. Bush ra phi trường.
(Hình: AP Photo/Michael Wyke)

Ông George H.W. Bush, tổng thống thứ 41 của Mỹ, từ năm 1989 tới 1993, sẽ được quàn tại Quốc Hội Mỹ cho dân chúng cũng như các giới chức cao cấp Mỹ đến viếng, từ ngày Thứ Hai đến Thứ Tư.

Sau đó, sẽ là tang lễ tại nhà thờ Washington National Cathedral. Tổng Thống Donald Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump dự trù sẽ đến tham dự.

Gia đình của Tổng Thống Bush hiện chưa cho biết những ai sẽ đọc điếu văn tại đây. Cựu Tổng Thống Jimmy Carter cũng sẽ đến dự tang lễ này.

Sau đó, thi hài của Tổng Thống George H.W. Bush sẽ được đưa trở lại Houston, và sau buổi lễ ở nhà thờ St. Martin sẽ được chôn cất tại nghĩa trang riêng của gia đình. Ông sẽ an nghỉ cạnh mộ phần của bà Barbara Bush, người vợ từng chung sống suốt 73 năm và vừa qua đời hồi Tháng Tư, cùng con gái Robin Bush, qua đời vì bệnh ung thư máu năm 1953, khi chỉ mới 3 tuổi. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

 

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

 

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT