Thursday, March 28, 2024

TT Trump: 3 công dân bị Bắc Hàn giam giữ sắp về tới Mỹ

WASHINGTON, D.C. (AP) — Ba công dân Mỹ bị Bắc Hàn giam giữ từ hơn một năm qua hiện đang trên đường về Mỹ cùng với Ngoại Trưởng Mike Pompeo, theo lời Tổng Thống Donald Trump cho hay hôm Thứ Tư. Đây là chỉ dấu mới nhất về sự cải thiện mối quan hệ giữa hai quốc gia từng là kẻ thù trong nhiều năm.

Cũng vào sáng ngày Thứ Tư, ông Trump cho hay trong cuộc họp nội các ở Tòa Bạch Ốc rằng ông không đồng ý họp với Kim Jong Un ở Bàn Môn Điếm và địa điểm họp sẽ được xác định trong vòng một hai ngày nữa.

Một trong những nơi được xét tới là Singapore.

Qua bản tweet gửi ra sáng sớm Thứ Tư, ông Trump nói rằng ông Pompeo đang “trên không trung” cùng với ba người từng bị Bắc Hàn giam giữ. Ông cũng cho hay sẽ chào đón họ trở về Mỹ tại phi trường không quân Andrews vào lúc 2 giờ sáng hôm Thứ Năm.

Việc thả ba người này diễn ra khi ông Pompeo viếng thăm Bắc Hàn với mục đích để thông qua các chi tiết sau cùng cho cuộc họp thượng đỉnh giữa Kim Jong Un và Tổng Thống Donald Trump.

Bắc Hàn cáo buộc các ông Kim Dong Chul, Kim Hak Song và Tony Kim, tất cả đều là người Mỹ gốc Hàn, là có hành động chống chế độ. Tuy nhiên việc bắt giữ họ bị nhiều người cho rằng có tính cách chính trị và đã làm trầm trọng thêm sự căng thẳng giữa Mỹ và Bắc Hàn trước đây.

Những người này đã bị giam trong thời gian từ một đến hai năm. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Giấc ngủ vô cùng quan trọng(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT