Thursday, March 28, 2024

TT Trump: 59,000 người Haiti phải rời khỏi Mỹ trong 18 tháng tới

WASHINGTON, DC (AP)  — Chính phủ của Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai cho hay sẽ chấm dứt một chương trình cho phép ở tạm, từng giúp gần 60,000 người dân Haiti được sống và làm việc ở Mỹ kể từ khi có trận động đất năm 2010 tàn phá quốc gia này.

Bộ Nội An Mỹ nói rằng sau bảy năm tình hình ở Haiti cải thiện rất nhiều, do đó sẽ gia hạn lần sau cùng, có hiệu lực tới Tháng Bảy, 2018, để cho những người dân Haiti này có thời gian chuẩn bị về nước.

“Kể từ sau trận động đất năm 2010, số người Haiti từng phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn giảm khoảng 97%,” theo bản thông cáo của Bộ Nội An. “Haiti nay có khả năng tiếp nhận các công dân của họ trở về.”

Giới tranh đấu và giới chức Quốc Hội Mỹ ở cả hai đảng đều yêu cầu chính phủ Trump cho gia hạn 18 tháng chương trình mệnh danh “Temporary Protected Status.”

Tổng Thống Jovenel Moise của Haiti cũng yêu cầu có sự gia hạn này.

Liên Hiệp Quốc hồi tháng qua loan báo chấm dứt hoạt động của lực lượng bảo vệ hòa bình ở Haiti, với quân số từng lên tới hơn 10,000 người.

Hiện có một lực lượng khác của Liên Hiệp Quốc được đưa đến thay thế, gồm 1,300 cảnh sát viên và 350 chuyên viên giúp cải tổ hệ thống tư pháp ở quốc gia này.

Từ khi lên cầm quyền, Tổng Thống Trump cũng chấm dứt tình trạng cư trú tạm thời cho người Sudan và Nicaragua. (V.Giang)

San Jose: Giá nhà vọt cao ‘chóng mặt’, trung bình 1 triệu Mỹ kim

MỚI CẬP NHẬT