Thursday, March 28, 2024

TT Trump bác bỏ con số ‘3,000’ người chết do bão Maria ở Puerto Rico

WASHINGTON, D.C. (AP) — Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm ngày 13 Tháng Chín bác bỏ kết luận chính thức theo đó cho hay có gần 3,000 người thiệt mạng ở Puerto Rico trong bão Maria hồi năm ngoái.

Ông Trump cáo buộc, cho dù không đưa bằng chứng, rằng con số đó là sai lầm và chỉ là một âm mưu của phía Dân Chủ nhằm bôi xấu ông.

Trong khi bão lốc Florence đang gần kề hai tiểu bang North Carolina và South Carolina, Tổng Thống Trump mở lại cuộc tranh cãi về trợ giúp của chính quyền liên bang khi cơn bão cấp 4 Maria đánh vào vùng lãnh thổ Puerto Rico của Mỹ hồi Tháng Chín năm ngoái.

Ông Trump đến đảo này hồi đầu Tháng Mười để thị sát tình hình trong khi có nhiều chỉ trích về nỗ lực cứu trợ và phục hồi.

“Khi tôi rời khỏi đảo, SAU KHI bão đã đánh vào, họ chỉ có từ 6 đến 18 người chết. Sau đó con số này chẳng gia tăng là bao. Rồi, một thời gian dài sau đó, họ đưa ra con số thật lớn, khoảng 3,000,” Tổng Thống Trump gửi tweet cho hay.

Ông Trump nói thêm rằng: “Phía Dân Chủ làm điều này để bôi xấu tôi trong khi tôi giúp Puerto Rico có nhiều TỈ Đô La để tái thiết.”

Thống Đốc Puerto Rico hồi tháng qua nâng con số chính thức về số người thiệt mạng do bão Maria ở nơi này từ 64 lên 2,975 người, sau khi có cuộc điều tra độc lập cho thấy rằng rất nhiều người chết do ảnh hưởng của bão đã không được kể tới, như  bệnh tật, các phương tiện y tế bị tàn phá.

Các báo cáo trước đó từ chính quyền Puerto Rico nói rằng số người chết vào khoảng 1,400 người.

Thị Trưởng thủ phủ San Juan của Puerto Rico, bà Carmen Yulín Cruz, thuộc phía Dân Chủ và từng tranh cãi với Tổng Thống Trump, nhanh chóng đáp trả qua Tweeter, nói rằng ông Trump bị hoang tưởng, cứ nghĩ rằng đây là điều để chỉ trích cá nhân mình.

Dân Biểu Luis Gutierrez (Dân Chủ, Illinois) có cha mẹ gốc Puerto Rico, nói rằng Tổng Thống Trump có sân golf ở North Carolina và nơi làm rượu ở Virginia, nên “có thể dân chúng Mỹ ở hai tiểu bang này sẽ có được nhiều trợ giúp hơn là người dân Puerto Rico.”

Puerto Rico là vùng lãnh thổ Mỹ từ năm 1898 tới nay. Tất cả cư dân nơi này không phải là công dân Mỹ, mà được gọi là “người dân Mỹ” (US national), và không được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống và chỉ có một đại diện ở Hạ Viện, nhưng không có quyền bỏ phiếu. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT