Thursday, March 28, 2024

TT Trump: Bắc Hàn ‘không phải vội’ giải giới võ khí nguyên tử

WASHINGTON, D.C. (AP) — Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba, 19 Tháng Hai, nói rằng ông muốn Bắc Hàn rồi sẽ từ bỏ chương trình võ khí nguyên tử của mình, nhưng cũng nói thêm rằng ông không vội vàng đòi hỏi việc này vì mối quan hệ giữa Mỹ với Bình Nhưỡng hiện tốt đẹp.

Tổng Thống Trump nói: “Tôi không thấy cần phải gấp rút,” theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Tổng Thống Trump nói cuộc họp thượng đỉnh lần thứ nhì giữa ông và chủ tịch nhà nước Bắc Hàn Kim Jong Un sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28 Tháng Hai tại Hà Nội, Việt Nam, sẽ “rất lý thú” nhưng không cho biết chi tiết về những gì ông hy vọng sẽ đạt được.

Ông Trump nói đã thảo luận về cuộc họp thượng đỉnh tới đây, qua điện thoại, với Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in và hôm Thứ Tư sẽ nói chuyện với Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe.

“Tôi trông đợi cuộc gặp Chủ Tịch Kim và tôi nghĩ rằng sẽ đạt được rất nhiều điều,” ông Trump nói.

“Chúng tôi có cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên rất tốt đẹp và có nhiều điều đạt được sau lần đó, kể cả mối quan hệ tốt,” Tổng Thống Trump nói.

Tổng Thống Trump nhận xét rằng Bắc Hàn từ nhiều tháng nay đã không bắn thử hỏa tiễn hay nổ bom nguyên tử và nếu các cuộc thử nghiệm này ngưng lại thì ông không thấy cần phải vội vàng.

Ông Trump nói: “Tôi thực sự tin rằng Bắc Hàn có thể trở thành một cường quốc kinh tế mạnh mẽ sau khi giải quyết được vấn đề nguyên tử. Vị trí của họ giữa Nga, Trung Quốc và Nam Hàn là một điều quá tốt. Tôi nghĩ Bắc Hàn và Chủ Tịch Kim có nghĩ tới một số điều rất tích cực. Và chúng ta sẽ sớm biết về việc đó.”

Tổng Thống Trump nhắc lại: “Miễn là không có thử nghiệm thì tôi cũng không vội. Nếu có thử nghiệm thì lại là chuyện khác.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT