Friday, April 19, 2024

TT Trump bất ngờ hủy chuyến đi Bắc Hàn của Ngoại Trưởng Pompeo

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Tám bất ngờ hủy chuyến đi Bắc Hàn của Ngoại Trưởng Pompeo, lần đầu tiên công nhận rằng các nỗ lực của ông nhằm buộc chế độ Bình Nhưỡng phải giải giới nguyên tử đã bị khựng lại kể từ sau cuộc họp thượng đỉnh với Kim Jong Un.

Bản tweet của Tổng Thống Trump gửi ra cho hay ông “đã yêu cầu Ngoại Trưởng Mike Pompeo không tới Bắc Hàn lúc này, vì tôi cảm thấy chúng ta không có sự tiến triển cần thiết trong việc giải giới nguyên tử ở Bán Đảo Triều Tiên.”

Tổng Thống Trump cũng đổ lỗi cho Trung Quốc đã khiến không có tiến triển với Bắc Hàn, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Ông Trump nói các cuộc thảo luận hiện nay với Bình Nhưỡng sẽ có thể bị đình trệ cho tới khi nào giải quyết xong vấn đề tranh chấp mậu dịch với Bắc Kinh.

Đây là sự thay đổi thái độ rõ rệt của Tổng Thống Trump, vốn từng ca ngợi cuộc họp thượng đỉnh của ông với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un ở Singapore hôm 12 Tháng Sáu là một thành công vĩ đại.

Ngay sau cuộc họp đó, ông Trump gửi tweet nói rằng mối đe dọa nguyên tử từ Bắc Hàn nay không còn nữa, dù rằng không thật sự có chỉ dấu nào cho thấy Bắc Hàn sẵn sàng từ bỏ võ khí nguyên tử của họ.

Tuy vậy, Tổng Thống Trump vẫn cho thấy ông sẵn sàng gặp Kim Jong Un lần nữa. Ông Trump mới gần đây nói rằng ông và Kim Jong Un “có sự cảm thông lớn lao.”

Nhiều giới chức cao cấp chính phủ Trump chỉ biết về quyết định hủy bỏ chuyến đi của ông Pompeo qua bản tin truyền hình.

Ngoại Trưởng Nam Hàn Kang Kyung-nha gọi điện thoại cho ông Pompeo hôm Thứ Bảy và bày tỏ sự lo ngại về việc đình hoãn chuyến đi này. Trong khi đó, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm Thứ Bảy cũng bày tỏ sự lo ngại về diễn biến mới đây và gọi cáo buộc của Tổng Thống Trump là “vô trách nhiệm.” (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Ngắm thiên nhiên rực rỡ tại Yellowstone”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT