Friday, March 29, 2024

TT Trump bỏ ý định tăng tuổi mua súng trường tấn công

WASHINGTON, D.C. (AP) – Tòa Bạch Ốc mới đây đưa ra một chương trình mới nhằm ngăn chặn các vụ nổ súng trong trường học, trong đó không còn thấy có việc tăng tuổi được mua súng trường tấn công lên 21 tuổi, như Tổng Thống Trump từng nêu lên trước đây.

Thay vào đó, ông Trump sẽ để ủy ban về an toàn trường học, mới được thành lập, nghiên cứu về việc này cũng như các vấn đề khác, theo loan báo của Tòa Bạch Ốc hôm Chủ Nhật.

Chính phủ Trump cũng hứa sẽ giúp các tiểu bang trả cho chi phí mua súng cấp cho giáo chức cũng như huấn luyện họ cách sử dụng, đồng thời lập lại lời kêu gọi cải thiện hệ thống điều tra lý lịch cùng hệ thống điều trị bệnh tâm thần ở Mỹ.

Trong cuộc điện đàm với giới truyền thông vào chiều tối Chủ Nhật, các giới chức chính phủ Trump gọi kế hoạch này là cách đáp ứng kêu gọi phải có hành động của Tổng Thống Trump sau vụ nổ súng trong trường trung học ở Parkland, Florida.

Bộ Trưởng Giáo Dục, bà Betsy DeVos, sẽ là chủ tịch ủy ban an toàn trường học này.

Chương trình của Tổng Thống Trump cũng sẽ lập ra chương trình cho các tiểu bang, được sự tài trợ của liên bang, theo đó huấn luyện các học sinh, giáo chức và nhân viên nhà trường cách để nhận ra các chỉ dấu bạo động và can thiệp sớm sủa. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Bớt cái ‘tôi’ để cha mẹ tìm được sự đồng điệu với con cái”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT