Thursday, March 28, 2024

TT Trump bỏ ý định tổ chức họp G-7 tại khu nghỉ mát Doral

WASHINGTON, D.C. (AP) – Trước nhiều chỉ trích, Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Mười, bất ngờ hủy kế hoạch tổ chức họp thượng đỉnh “Group of Seven” (G-7) tại khu nghỉ mát, đánh golf của ông ở Doral, Florida, trong năm tới.

Tổng Thống Trump loan báo sự lui bước hiếm thấy này vào khuya ngày Thứ Bảy, sau khi bị các chỉ trích cho rằng ông dùng chức vụ tổng thống để làm giàu cho chính mình, khi tổ chức cuộc họp thượng đỉnh quốc tế ở một khu nghỉ mát tư nhân, do gia đình ông làm chủ.

Trong bản tweet, ông Trump giải thích rằng vì “sự hằn học điên cuồng của truyền thông và Dân Chủ” nên ông không còn tính dùng Trump National Doral, Miami, làm nơi tổ chức G-7 năm 2020.

Tổng Thống Trump cũng nói là chính phủ của ông “sẽ khởi sự việc tìm kiếm một địa điểm khác, có thể gồm cả Camp David, ngay lập tức.”

Sự thay đổi bất ngờ này tạo thêm sự nghi ngờ  về vị thế của người đang giữ chức quyền chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, ông Mick Mulvaney.

Ông Mulaney hôm Thứ Năm tuần qua mở cuộc họp báo để cho biết việc chọn Doral làm nơi có cuộc họp thượng đỉnh G-7. Ông Mulvaney khẳng định các nhân viên của ông đã đi đến kết luận rằng khu giải trí của ông Trump là “địa điểm vượt trội để tổ chức hội nghị.”

Theo ông Mulvaney thì Tòa Bạch Ốc có quyết định đó sau khi xem xét 10 nơi trên cả nước.

Cũng cùng trong cuộc họp báo, ônng Mulvaney xác nhận quả đúng là có sự “có qua có lại-quid pro quo” khi Tổng Thống Trump giữ lại tiền viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông Mulvaney sau đó nói phát biểu của ông bị diễn tả sai lạc, nhưng điều này đã khiến cho Tổng Thống Trump và các phụ tá cao cấp khác của ông Trump không hài lòng.

Cũng trong cuộc họp báo hôm Thứ Năm, ông Mulvaney bác bỏ việc dùng Camp David, nơi nghỉ mát của nhiều tổng thống Mỹ, làm địa điểm họp.

Theo ông Mulvaney thì nơi này không có tiện nghi, nhỏ và ở nơi hẻo lánh nên không thuận tiện cho việc có hội nghị quốc tế. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT