Thursday, March 28, 2024

TT Trump cãi cọ công khai với lãnh đạo Dân Chủ, dọa đóng cửa chính phủ

WASHINGTON, D.C. (AP) – Tổng Thống Donald Trump trong cuộc cãi cọ với thành phần lãnh đạo đảng Dân Chủ ở Tòa Bạch Ốc, trước các cơ quan truyền thông, hôm Thứ Ba, 11 Tháng Mười Hai, đã đe dọa sẽ đóng cửa chính phủ nếu Quốc Hội không cấp số tiền ông đòi hỏi để xây tường dọc theo biên giới với Mexico.

Lời đe dọa của ông Trump được đưa ra khi ông mở đầu cuộc họp căng thẳng với hai vị lãnh đạo đảng Dân Chủ ở Thượng Viện và Hạ Viện là nghị sĩ Chuck Schumer và Dân Biểu Nancy Pelosi, trong lúc đang có sự lo ngại là một số cơ quan chính phủ sẽ phải đóng cửa ngày 21 Tháng Mười Hai tới đây, khi tài trợ cho các cơ quan này hết hạn.

Ông Trump tranh cãi với bà Pelosi về việc Hạ Viện hay Thượng Viện có ngăn cản đề nghị xây tường của ông hay không. Ông Trump và ông Schumer thì có lời qua lại về ảnh hưởng của kết quả cuộc bầu cử giữa khóa vừa qua.

“Nếu chúng tôi không có được điều mình muốn, bằng cách này hay cách nọ, hoặc là qua quý vị, hoặc qua quân đội, hay qua bất cứ cách nào đó, thì tôi sẽ đóng cửa chính phủ,” ông Trump đe dọa. “Tôi sẽ là người đóng cửa chính phủ.”

Dân Biểu Nancy Pelosi, Phó Tổng Thống Mike Pence, Tổng Thống Donald Trump, và Nghị Sĩ Chuck Schumer, chờ giới truyền thông ra khỏi Văn Phòng Bầu Dục trước khi tiếp tục cuộc họp. (Hình: AP Photo/Evan Vucci)

Cuộc họp được trực tiếp truyền hình là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng Thống Trump và phía đảng Dân Chủ kể từ khi phía Dân Chủ có chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa khóa, giành lại quyền kiểm soát Hạ Viện.

Bà Pelosi sau đó nói trong cuộc đối đầu với ông Trump tại Tòa Bạch Ốc, bà và ông Schumer đã buộc tổng thống phải nhận trách nhiệm của mình nếu việc đóng cửa chính phủ xảy ra. Bà cũng nói cuộc đụng độ với ông Trump ở Tòa Bạch Ốc “thật là điên loạn.”

“Ông Trump cứ nghĩ như là cái bức tường đó giống như là khí chất đàn ông của mình, nên phải có cho bằng được,” bà Pelosi nói với các dân biểu phía Dân Chủ trong cuộc họp kín khi trở về lại Hạ Viện.

Ông Schumer trong khi đó nói với báo chí rằng: “Đe dọa đóng cửa chính phủ của ông Trump, với thái độ vùng vằng giận dỗi mà chúng ta thấy, sẽ không giúp ông có được bức tường mà chỉ gây khổ sở cho bao nhiêu người khác.”

Lãnh tụ phía đa số Cộng Hòa tại Thượng Viện, Nghị Sĩ Mitch McConnell, nói rằng ông vẫn còn hy vọng rằng có thể tránh được việc đóng cửa chính phủ.

Ông McConnell nói “phép lạ” đôi khi xảy ra ở Quốc Hội trước lễ Giáng Sinh, thời gian mà các nhà lập pháp đều muốn rời khỏi Washington, D.C.

Chủ tịch Hạ Viện, ông Paul Ryan, hôm Thứ Ba công nhận rằng Hạ Viện, hiện do phía Cộng Hòa kiểm soát, chưa thông qua được đạo luật ngân sách vốn gồm cả số tiền $5 tỷ mà ông Trump muốn cho bức tường. Ông Ryan gặp sự chống đối về việc này từ ngay trong đảng Cộng Hòa và khi khóa họp mới bắt đầu vào năm tới, phía Dân Chủ sẽ ở thế đa số.

Bà Pelosi và ông Schumer kêu gọi ông Trump hậu thuẫn một đề nghị, theo đó khoảng gần một chục bộ trong chính phủ sẽ được tài trợ theo thỏa thuận của cả hai đảng, cùng với một đạo luật riêng rẽ khác, theo đó tài trợ cho Bộ Nội An ở mức hiện nay cho tới ngày 30 Tháng Chín năm tới. Ngân sách này của Bộ Nội An bao gồm cả $1.3 tỷ cho việc xây tường rào và các biện pháp an ninh khác ở biên giới.

Nếu ông Trump cũng bác bỏ đề nghị này, phía Dân Chủ kêu gọi đưa ra một nghị quyết theo đó sẽ tiếp tục tài trợ cho các đạo luật ngân sách hiện có cho tới ngày 30 Tháng Chín.

“Chúng tôi đưa cho tổng thống hai chọn lựa để duy trì hoạt động của chính phủ,” bà Pelosi và ông Schumer nói trong bản thông cáo đưa ra sau cuộc họp với Tổng Thống Trump. “Tổng thống có sự lựa chọn là chấp nhận một trong hai giải pháp đó hoặc là đóng cửa chính phủ.” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT