Friday, March 29, 2024

TT Trump cảnh cáo G-7: ‘Chớ tìm cách trả đũa việc Mỹ tăng thuế’

LA MALBAIE, Quebec (AP) – Tổng Thống Donald Trump đưa ra lời cảnh cáo gay gắt về mậu dịch với các nhà lãnh đạo trong nhóm G-7 hôm Thứ Bảy, 9 Tháng Sáu, khuyến cáo là họ chớ tìm cách trả đũa việc Mỹ tăng thuế quan nhắm vào sản phẩm thép và nhôm nhập cảng.

“Nếu họ tìm cách trả đũa, họ sẽ thấy đây là lỗi lầm,” ông Trump tuyên bố.

Tổng Thống Trump nói với các ký giả rằng ông đòi phải có  sự “công bằng” và “có qua có lại” trong lãnh vực mậu dịch khi gặp các nhà lãnh đạo khối G-7 ở Canada.

Ông Trump cho biết thêm là đã kêu gọi các nhà lãnh đạo khác hãy hủy bỏ mọi thuế quan, rào cản mậu dịch, cũng như chấm dứt việc trợ giá trong chính sách mậu dịch của họ.

Tổng Thống Trump trong thời gian gần đây gặp phải sự phản đối của các quốc gia đồng minh về việc ông tăng mức thuế quan. Đây cũng là vấn đề chính được thảo luận giữa ông và các nhà lãnh đạo của khối gồm các cường quốc kỹ nghệ tại thành phố nghỉ mát này của Canada.

Ngoài Mỹ và Canada, các thành viên khác của nhóm G-7 là Anh, Ý, Pháp, Đức và Nhật.

Tổng Thống Trump tiết lộ rằng Mỹ “rất gần” tới việc đạt sự đồng ý về Thỏa Thuận Tự Do Mậu Dịch Bắc Mỹ (NAFTA) với Canada và Mexico và cũng thảo luận hai giải pháp trong đó bất cứ quốc gia nào cũng có thể từ bỏ thỏa thuận này nếu muốn. Ông cho hay điều sau cùng có thể đạt được là một thỏa thuận NAFTA tốt đẹp hơn hoặc hai thỏa thuận riêng biệt với Canada và Mexico.

Ngay trước khi đến Canada để tham dự cuộc họp thượng đỉnh kéo dài hai ngày, Tổng Thống Trump đã tạo thêm sự bất đồng khi đòi khối G-7 phải mời Nga đến họp. Moscow không được mời họp từ năm 2014 sau khi chiếm đóng và sát nhập Crimea vào lãnh thổ Nga.

Ông Trump rời Canada mấy giờ đồng hồ trước khi cuộc họp G-7 chấm dứt để sang Singapore chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un. Ông Trump gọi cuộc họp với họ Kim là “công tác hòa bình”. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT