Tuesday, April 16, 2024

TT Trump công bố ‘Giải Thưởng Tin Giả,’ sập trang web đảng Cộng Hòa

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump – qua trang web của Ủy Ban Quốc Gia Đảng Cộng Hòa – tối Thứ Tư công bố những bài viết mà ông cho là được “Giải Thưởng Tin Giả” (Fake News Awards), theo NBC News.

“Giải thưởng” này, theo tổng thống quảng cáo bấy lâu nay, cho thấy “truyền thông dòng chính là tham nhũng và thiên vị nhất.”

“Giải thưởng” được trao cho 11 bài viết và phóng sự, được đăng kể từ khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức.

Ngay sau khi ông tweet đường dẫn tới “giải thưởng” trên GOP.com, trang web này bị sập liền, có thể là do có quá nhiều người vào xem, nhưng NBC News có lưu lại được một bản sao của trang web.

“2017 là một năm có nhiều tin liên tục thiên vị, không công bằng, và thật sự là tin giả,” trang web cho biết, trước khi công bố danh sách “thắng giải,” bao gồm các bài của CNN, The New York Times, The Washington Post, và các cơ quan truyền thông lớn khác.

Ban đầu, Tổng Thống Trump dự trù công bố giải vào ngày 8 Tháng Giêng, nhưng sau đó dời ngày đến 17 Tháng Giêng.

Tổng Thống Trump cũng tweet ra sau khi công bố “giải thưởng” rằng “có nhiều phóng viên đại tài mà tôi tôn trọng và nhiều tin TỐT để người dân Mỹ đáng tự hào.”

“Giải thưởng” tập trung vào 11 bài viết và phóng sự bao gồm liên quan đến số người tham dự lễ tuyên thệ tổng thống, bức tượng Martin Luther King có bị lấy ra khỏi Phòng Bầu Dục hay không, tổng thống có con cá quá mập ở Nhật không, chính quyền Trump có giấu bản báo cáo về khí hậu hay không, và cựu Giám Đốc Truyền Thông Tòa Bạch Ốc Anthony Scaramucci có gặp người Nga hay không.

Danh sách này kết thúc với điệp khúc thích nhất của tổng thống – tất cả đều được viết chữ in: “KHÔNG CÓ THÔNG ĐỒNG!”

“Giải Thưởng Tin Giả” của ông Trump cho rằng “Thông đồng với Nga có lẽ là trò bịp rẻ tiền lớn nhất đối với người dân Mỹ.”

Trước đó trong ngày Thứ Tư, cả hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa của tiểu bang Arizona, ông Jeff Flake và ông John McCain, chế giễu Tổng Thống Trump khi ông tiếp tục tấn công truyền thông.
Riêng ông Flake so sánh ông Trump với ông Joseph Stalin, nhà độc tài khét tiếng giết người hàng loạt của Liên Xô.

“Truyền thông tự do là kẻ thù của chế độ chuyên quyền, nhưng lại là người bảo vệ nền dân chủ,” ông Flake nói tại phiên họp khoáng đại Thượng Viện. “Khi một nhân vật nắm quyền lực cứ liên tục gọi bất cứ cơ quan truyền thông nào mà ông không thích là ‘tin giả,’ chính người đó đáng bị nghi ngờ, chứ không phải truyền thông.” (Đ.D.)

TT Trump tweet rằng quyết định về bức tường Mexico không thay đổi

MỚI CẬP NHẬT