Tuesday, April 16, 2024

TT Trump cử bác sĩ riêng thay thế Bộ trưởng Cựu Chiến Binh

WASHINGTON, D.C. (NV) – Sau nhiều tuần lễ có nhiều lời đồn đoán về tương lai của vị bộ trưởng Bộ Cựu Chiến Binh, Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư cho hay ông dự trù sẽ thay thế ông David J. Shulkin bằng bác sĩ riêng của ông hiện nay tại Tòa Bạch Ốc là phó đề đốc Ronny L. Jackson.

Ông Trump gọi bác sĩ Jackson là người “rất được sự kính nể” và cám ơn ông Shulkin về “những gì đã làm cho đất nước và cho các cựu chiến binh của chúng ta.”

Bản tin của tờ New York Times cho rằng loan báo này đánh dấu sự rớt đài chính trị của bác sĩ Shulkin, người từng giúp Tổng Thống Donald Trump đạt được một số chiến thắng tại quốc hội Mỹ với sự hậu thuẫn của cả hai đảng.

Bộ Trưởng Shulkin đã giúp đưa ra các đạo luật nhằm cải thiện dịch vụ y tế cung cấp cho  hơn 20 triệu cựu chiến binh Mỹ, mở rộng G.I. Bill cho các cựu chiến binh rời quân ngũ sau ngày 9/11, đưa ra luật tạo dễ dàng để cho nghỉ việc các nhân viên y tế bị coi không đủ khả năng và giản dị hóa thủ tục yêu cầu xét lại các trường hợp cựu quân nhân bị bác đơn xin trợ cấp mất năng lực.

Tổng Thống Trump, người đưa vấn đề cựu chiến binh là một ưu tiên hàng đầu khi tranh cử, từng hết lời khen ngợi bác sĩ Shulkin.

Trong một buổi ký ban hành đạo luật hồi Tháng Sáu, ông Trump nói rằng ông sẽ không bao giờ dùng câu “Ông bị đuổi-You’re fired” với ông Shulkin.

Ông Shulkin hiện vẫn có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của cả hai đảng tại quốc hội, cũng như của các tổ chức cựu chiến binh. Đây cũng là lý do khiến mãi cho đến thời gian gần đây, ông vẫn tin rằng sẽ không bị giải nhiệm, cũng theo tờ New York Times. (V.Giang)

Ba người ở California kiện Facebook vì bị thu thập tin nhắn

MỚI CẬP NHẬT