Thursday, March 28, 2024

TT Trump đả kích thống đốc California ân xá cho di dân

LOS ANGELES, California (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy đả kích Thống Đốc tiểu bang California, ông Jerry Brown, vì đã ân xá cho năm người từng phạm pháp và bị lệnh trục xuất, kể cả hai người gốc Cambodia từng phải cùng gia đình đi lánh nạn Khmer Đỏ bốn thập niên trước đây.

Trong bản tweet, ông Trump kể ra các tội mà những người này đã phạm trước khi được ông Brown ân xá hôm Thứ Sáu. Những tội này gồm bạo hành gia đình, tàng trữ ma túy, bắt cóc và cướp.

Tổng Thống Trump viết: “Đây phải chăng là những con người giỏi giang mà tiểu bang California muốn có?”

Một phát ngôn viên của ông Brown đáp trả lời phát biểu của ông Trump bằng cách đưa ra thêm chi tiết về năm người đàn ông được ân xá, nhưng không trực tiếp nói đến lời chỉ trích của ông Trump.

Tronng bản thông cáo gửi tới báo chí hôm Thứ Sáu, văn phòng thống đốc California nói rằng “những người được ân xá đều thi hành bản án của họ nhiều năm trước đây và đa số bị kết tội có liên hệ đến ma túy hay không bạo động.”

Quyết định ân xá mới đây của Thống Đốc Brown đánh dấu lần thứ ba ông can thiệp cho thành phần di dân đã bị trục xuất hay đối diện với lệnh trục xuất.

Việc ân xá này không hẳn sẽ ngưng tiến trình trục xuất, nhưng hủy bỏ các bản án mà giới chức di trú dựa vào đó để ra lệnh trục xuất.

Trong số những người được ông Brown ân xá hôm Thứ Sáu có Sokha Chhan và Phann Pheach, có nguy cơ bị trục xuất về Cambodia.

Chhan bị kết tội bạo hành gia đình năm 2002 và ở tù một năm.

Pheach bị kết tội tàng trữ ma túy và ngăn cản công việc cảnh sát năm 2005, và bị ở tù sáu tháng. Vợ ông này cho hay ông đang bị các giới chức liên bang cầm giữ.

Cùng được ân xá có Daniel Maher, người từng ở tù năm năm sau khi cướp một tiệm bán đồ phụ tùng xe ở San Jose năm 1994. Maher bị kết tội bắt cóc, cướp và giữ súng bất hợp pháp khi là kẻ từng phạm tội hình sự.

Maher bị lệnh trục xuất về Trung Quốc, nơi ông ta chưa hề sống. Gia đình Maher trước đó sống ở Macau, nơi trở thành một phần của Trung Quốc, sau khi ông ta dời sang sống ở California lúc lên 3 tuổi. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Con em chúng ta cần phải học được những bài học vấp ngã”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT