Thursday, March 28, 2024

TT Trump điện đàm với chủ tịch CSVN về quan hệ song phương

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump vừa điện đàm với ông Trần Đại Quang, chủ tịch nhà nước CSVN, hôm Thứ Tư, bàn về ba vấn đề liên quan đến quan hệ song phương, thông cáo của Tòa Bạch Ốc cho biết.

Thông cáo viết: “Hôm nay, Tổng Thống Donald Trump nói chuyện với Chủ Tịch Trần Đại Quang của Việt Nam, xác nhận quyết tâm của hai bên trong việc gia tăng hợp tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam.”

“Ông Trump và ông Quang cũng thảo luận môi trường an ninh khu vực và quan hệ quốc phòng song phương ngày càng tăng giữa hai quốc gia, bao gồm chuyến thăm Đà Nẵng sắp tới của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson vào Tháng Ba,” thông cáo cho biết tiếp

Vẫn theo thông cáo, “hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các vấn đề thương mại, và hứa sẽ mở rộng buôn bán song phương trên tinh thần công bằng và có qua có lại.”

Theo Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, trong năm 2017, Việt Nam bán hàng sang Mỹ tới $46.48 tỷ.

Trong khi đó, Việt Nam nhập cảng hàng hóa của Hoa Kỳ trị giá $8.16 tỷ.

Như vậy, thâm thủng ngân sách giữa hai nước là $38.32 tỷ.

Về quốc phòng, tàu chiến Mỹ lâu nay vẫn vào thăm các hải cảng Việt Nam.

Hồi năm 2016, Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona), chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, giúp thực hiện một kế hoạch gia tăng quan hệ giữa Hoa Kỳ và Hải Quân Việt Nam.

Vào thời điểm đó, theo USNI News, các giới chức Mỹ đề nghị một kế hoạch cho Hà Nội, mà theo đó, hai bên có các cuộc tập trận thường xuyên hơn.

Theo kế hoạch này, tàu chiến Mỹ sẽ ghé Đà Nẵng hai ngày, rồi ra tập trận hai ngày trên biển, rồi vào cảng Cam Ranh thăm ba ngày.

Cho tới nay, các hoạt động tập trận này chỉ là căn bản, và chỉ được thực hiện ngoài khơi, vẫn theo USNI News.

Hôm 19 Tháng Mười, 2017, theo Bộ Hải Quân Hoa Kỳ cho biết, Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Nam, và 11 giới chức quân sự Việt Nam có lên thăm hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson.

Tại đây, phái đoàn Việt Nam nói chuyện với thủy thủ, ăn trưa với chỉ huy, quan sát các phản lực cơ cất cánh và hạ cánh, khi chiếc tàu này đang huấn luyện cho binh sĩ và huấn luyện vận hành ở vùng biển miền Nam California.

Hồi Tháng Mười Hai, 2017, Mỹ giao cho Việt Nam một tàu tuần duyên cũ trọng tải 3,200 tấn, và đang chuẩn bị giao thêm một chiếc nữa.

Hồi Tháng Giêng, ông James Mattis, bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Mỹ, đến thăm Hà Nội, bàn việc hợp tác quốc phòng và bán vũ khí cho Việt Nam.

Mởi đây, trong một hội chợ vũ khí tại Singapore, một đại diện Ngũ Giác Đài khuyến khích mọi quốc gia trong khối ASEAN, trong đó có Việt Nam, mua vũ khí của Mỹ. (Đ.D.)

Hoa ế chất hàng đống tại chợ hoa sỉ lớn nhất Sài Gòn

MỚI CẬP NHẬT