Thursday, March 28, 2024

TT Trump đọc diễn văn tại LHQ, cảnh cáo Mỹ sẽ không bị các quy luật quốc tế ràng buộc

NEW YORK, New York (AP) – Tổng Thống Mỹ Donald Trump hôm Thứ Ba, 25 Tháng Chín, đọc bài diễn văn trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, cảnh cáo là Washington sẽ không để bị các quy luật quốc tế ràng buộc, trong khi ngợi ca sức mạnh kinh tế và quân sự của Mỹ.

Tổng Thống Trump đến nơi họp trễ giờ, khiến phải có sự thay đổi chương trình phát biểu của các nguyên thủ khác vào giờ chót.

Ở phần đầu của bài diễn văn, Tổng Thống Trump khiến cho một số trong cử tọa phải bật cười khi nêu lên thành tích của ông trong việc điều hành nước Mỹ, nói rằng “chỉ chưa đầy hai năm, chính phủ tôi đã đạt được nhiều thành quả hơn bất cứ chính phủ nào khác trong lịch sử đất nước chúng tôi.”

Thay vì là vỗ tay hoan nghênh hay cho thấy họ có sự khâm phục, phần lớn cử tọa im lặng, trong khi cũng có tiếng cười rộ. Điều này khiến cho Tổng Thống Trump không hài lòng, nhưng ông nói, “điều đó cũng không sao.”

Tổng Thống Trump cũng nhân cơ hội này khẳng định sự độc lập của Mỹ đối với cộng đồng quốc tế. Ông tỏ vẻ hãnh diện về việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận nguyên tử đã ký với Iran, chống các chương trình của Liên Hiệp Quốc mà ông cho rằng không có ích cho quyền lợi Mỹ, cũng là các biện pháp gây xôn xao dư luận thời gian qua.

“Chúng tôi bác bỏ chủ thuyết toàn cầu và chúng tôi ủng hộ chủ thuyết ái quốc,” ông Trump nói.

Tổng Thống Trump đưa ra một loạt danh sách các cơ chế mà chính phủ Mỹ hiện đang muốn làm suy yếu hoặc rời bỏ, từ Tòa Án Tội Phạm Quốc Tế (ICC) cho tới Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.

“Đối với nước Mỹ, ICC không có chính danh, không có quyền hành gì,” theo Tổng Thống Trump. Ông cũng nói rằng Mỹ tẩy chay Human Rights Council vì là nơi chống phá Mỹ cùng Israel.

Lời phát biểu của ông Trump gây xì xào trong phòng họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, vốn là biểu tượng rõ ràng nhất của chủ thuyết toàn cầu.

Tổng Thống Trump cũng nói là đã chỉ thị cho Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo phải duyệt xét lại chương trình viện trợ, cũng như sẽ chỉ đóng góp tới 25% ngân sách của quỹ điều hành lực lượng bảo vệ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Trong bài diễn văn, Tổng Thống Trump cũng cho hay Mỹ sẽ duyệt xét lại tất cả các thỏa thuận mậu dịch và hủy bỏ những gì mà ông coi là không có lợi cho người dân Mỹ.

Tổng Thống Trump đặc biệt nhắm tới Iran, gọi thành phần lãnh đạo quốc gia này là độc tài tham nhũng và kêu gọi thế giới hãy cô lập họ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT