Tuesday, April 16, 2024

TT Trump đòi xây tường, cải tổ cấp thẻ xanh đổi lấy DACA

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump tuyên bố với các giới lãnh đạo Quốc Hội Mỹ hôm Chủ Nhật rằng các ưu tiên về di trú của ông phải được tiến hành để đổi lấy việc gia hạn không trục xuất hàng trăm ngàn người trẻ thuộc thành phần đến Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ.

Danh sách ông Trump đưa ra bao gồm việc cải tổ hệ thống cấp thẻ xanh, chấm dứt việc dễ dàng cho trẻ vượt biên giới một mình được cho ở lại Mỹ, và xây bức tường dọc theo biên giới với Mexico mà ông hứa hẹn trong thời gian tranh cử.

Nhiều điều trong số này là những chính sách mà phía Dân Chủ nói rõ là sẽ không chấp nhận và sẽ khiến gây trở ngại cho cuộc thương thảo đang diễn ra hiện nay về luật nhằm bảo vệ người di dân bất hợp pháp trẻ tuổi, thường được gọi là “Dreamers”. Họ được chính phủ Obama trước đây ký ban hành sắc lệnh DACA nhằm bảo vệ không bị trục xuất và được tái cấp giấy phép làm việc hàng năm.

Tổng Thống Donald Trump hồi tháng qua ra lệnh chấm dứt DACA nhưng cho thời hạn 6 tháng để Quốc Hội tìm giải pháp khác.

Trong thư gửi các lãnh đạo Quốc Hội tại Thượng và Hạ Viện, ông Trump nói rằng các ưu tiên ông đưa ra là kết quả của “một cuộc duyệt xét kỹ lưỡng các chính sách di trú” và ông ra lệnh tìm xem “các cải tổ luật pháp nào cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ”.

Hiện chưa rõ là những điều Tổng Thống Trump đưa ra có phải là không thể thay đổi hoặc chỉ là một danh sách để bắt đầu thương thảo.

Ở phía đảng Dân Chủ, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer và Dân Biểu Nancy Pelosi vào tối Chủ Nhật cùng đưa ra bản thông cáo  nói rằng danh sách đề nghị của ông Trump “không cho thấy ý muốn đạt tới một thỏa hiệp” giữa đôi bên.

Bản thông cáo  này nói rằng Tòa Bạch Ốc rõ ràng không thực tâm muốn thương thảo hay giúp thành phần Dreamers “khi khởi sự bằng một danh sách gồm những điểm mà phía Dân Chủ chống lại, kể cả việc xây tường, vốn là điều hoàn toàn bị bác bỏ”. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 9 tháng 10 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT