Wednesday, April 17, 2024

TT Trump: Dự tính giảm thuế cho giới lợi tức trung bình trước Tháng Mười Một

ELKO, Nevada (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 20 Tháng Mười, nói rằng phía đảng Cộng Hòa đang dự tính thi hành một biện pháp “giảm thuế rất lớn” cho giới có lợi tức trung bình trước tháng tới, dù là Quốc Hội hiện không trong khóa họp và chỉ tái nhóm sau cuộc bầu cử giữa khóa vào Tháng Mười Một.

Tại cuộc gặp gỡ cử tri Cộng Hòa ở Elko, Nevada, ông Trump nói sẽ có đợt giảm thuế nữa, nhưng không cho biết chi tiết. Ông nói rằng điều này sẽ xảy ra “trước Tháng Mười Một.”

“Chúng tôi sẽ đưa ra điều này, hiện đang được nghiên cứu liên tục, để giảm thuế cho giới có lợi tức trung bình,” ông Trump cho biết như trên trước khi lên phi cơ về lại Washington, DC.

“Việc này không nhằm có lợi cho giới doanh gia. Mà cho người lợi tức trung bình,” ông Trump nói tiếp.

Hiện chưa rõ là Tổng Thống Trump muốn nói về việc gì. Một giới chức thông thạo nói rằng ông Trump muốn các nhà lãnh đạo Cộng Hòa tại Quốc Hội đưa ra dự luật giảm thuế mới trước ngày bầu cử 6 Tháng Mười Một.

Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra vì các nghị sĩ và dân biểu đều ra khỏi Washington để trở về địa hạt của họ. Ngoài ra cũng không có chương trình tái nhóm trước ngày 13 Tháng Mười Một.

Bộ Tài Chánh Mỹ hiện cũng đang nghiên cứu về việc thay đổi luật thuế mà không cần có sự chấp thuận của quốc hội. Theo kế hoạch này, giới có lợi tức trung bình, nếu đầu tư và có lời, sẽ được giảm thêm tiền thuế đánh vào số tiền lời đó. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT