Friday, March 29, 2024

TT Trump gặp Kim, không bàn giảm quân số Mỹ ở Nam Hàn

SEOUL, South Korea (AP) — Tuy Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Hai, xác nhận rằng cuộc họp với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un ở Hà Nội tới đây sẽ không bàn giảm quân số Mỹ ở Nam Hàn, nhiều giới chức ở Seoul vẫn lo ngại rằng liên minh quốc phòng có từ nhiều năm nay với Mỹ có thể bị đe dọa.

Phần lớn sự lo lắng này phát xuất từ những phát biểu được ông Trump nhiều lần lập lại rằng việc quân Mỹ đồn trú ở Nam Hàn quá tốn kém, cũng như việc ông bất ngờ ra lệnh ngưng tiến hành một số các cuộc tập trận giữa Mỹ và Nam Hàn, để tỏ thái độ nhượng bộ với Kim Jong Un sau cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore năm ngoái.

Thêm vào sự lo ngại này là chính sách đối với Bắc Hàn của Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in, vốn bị giới chỉ trích là muốn tiến lại gần với Bình Nhưỡng dù phải giảm mối quan hệ quân sự với Mỹ.

Như Tổng Thống Trump đã xác nhận, mối quan hệ quân sự Mỹ-Nam Hàn, sẽ không được đem ra thảo luận trong cuộc họp thượng đỉnh với Kim Jong Un tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28 Tháng Hai, tuy nhiên một số quan sát viên nói rằng Tổng Thống Trump có thể rút một số trong khoảng 28,500 lính Mỹ đồn trú ở Nam Hàn về nước.

“Liên Minh Nam Hàn-Mỹ hiện đang suy yếu”, theo lời ông Kim Taewooo, cựu giám đốc cơ quan nghiên cứu về thống nhất với Bắc Hàn của chính phủ Seoul.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại Giao Nam Hàn nói rằng Washington đã khẳng định là không có kế hoạch điều chỉnh quân số Mỹ ở Nam hàn. Theo văn phòng Tổng Thống Moon thì Tổng Thống Trump, trong cuộc điện đàm hôm Thứ Ba, đã nói với ông Moon rằng mối quan hệ hai bên tốt đẹp hơn bao giờ hết. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT