Thursday, April 25, 2024

TT Trump gạt đặc sứ đặc trách Bắc Hàn ra rìa

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump ngày càng gia tăng kiểm soát tiến trình thương thuyết chương trình phi nguyên tử hóa với Bắc Hàn, và vừa gạt ra rìa người phụ trách cao nhất chương trình này, theo tạp chí Time hôm Thứ Ba, 19 Tháng Ba.

Tạp chí này dẫn lời các giới chức thông thạo sự thay đổi này cho biết, ông Trump cũng bác bỏ cảnh báo của các cố vấn tình báo và ngoại giao hàng đầu, sau cuộc họp thượng đỉnh thất bại với Chủ Tịch Kim Jong Un của Bắc Hàn ở Việt Nam hồi cuối Tháng Hai.

Trong những ngày qua, Tổng Thống Trump chặn tất cả mọi cố gắng của ông Stephen Biegun, người chính thức đại diện Washington thương thuyết với Bình Nhưỡng, qua các ngả ngoại giao không chính thức với phái đoàn Bắc Hàn ở Liên Hiệp Quốc, theo bốn giới chức Mỹ và Nam Hàn cho biết.

Cùng lúc đó, ông Trump tiếp tục bác bỏ kết luận của CIA, Bộ Ngoại Giao, và Ngũ Giác Đài, cùng các cơ quan khác nói rằng Bắc Hàn sẽ không từ bỏ chương trình vũ khí nguyên tử của họ.

Tổng Thống Trump tiếp tục khẳng định ông và ông Kim có thể thương thuyết để đạt một thỏa thuận, theo hai giới chức Mỹ cho biết.

Từ trước tới nay, Tổng Thống Trump luôn tin rằng bản thân ông có thể thương thuyết giảm cấm vận kinh tế với Bắc Hàn, đổi lại, quốc gia này sẽ từ bỏ chương trình nguyên tử, theo lời hứa của ông Kim Jong Un.

“Tổng thống liên tục nhắc lại ông Kim là ‘bạn’ của ông,” một trong các giới chức nói.

Các giới chức này tìm cách trình bày với ông Trump là ông Kim không thể từ bỏ chương trình nguyên tử vì đây là di sản do ông nội và cha ông để lại.

Họ cho rằng, đây là sứ mệnh của gia đình ông Kim và cũng là thứ vũ khí ngăn cản một cuộc đảo chính do Hoa Kỳ chủ xướng.

Khi được hỏi về chuyện này, ông Hogan Gidley, một phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, nói với Time rằng Tổng Thống Trump vẫn ủng hộ các cố vấn của ông.

“Tổng thống thường nói ông coi trọng các nhóm cố vấn an ninh quốc gia và tình báo quốc gia, và người Bắc Hàn có một cơ hội lớn cho tương lai kinh tế vững mạnh nếu họ từ bỏ nguyên tử,” ông Gidley nói.

Trong khi đó, Bộ Ngoại Giao từ chối trả lời trường hợp ông Biegun.

Tại một hội nghị về vũ khí nguyên tử hôm 11 Tháng Ba, ông Biegun nói “hoạt động ngoại giao giữa Mỹ và Bắc Hàn vẫn còn.” (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT