Thursday, March 28, 2024

TT Trump giận dữ về bài quan điểm khuyết danh trên báo NY Times

WASHINGTON, D.C. (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm, 6 Tháng Chín, giận dữ đả kích người viết một bài quan điểm khuyết danh, đăng tải trên trang op-ed của tờ New York Times, với nội dung nói rằng hiện đang có một nhóm thuộc thành phần “kháng cự” (resistance) gồm các giới chức cao cấp, cố gắng ngăn chặn các hành động thiếu suy nghĩ, nguy hiểm, của ông Trump, từ ngay bên trong Tòa Bạch Ốc.

Thủ đô Washington, D.C. hiện đang tràn ngập các lời bàn tán, suy đoán để xem người viết là ai, trong khi các nhân vật hàng đầu của chính phủ Trump, gồm cả Phó Tổng Thống Mike Pence, Ngoại Trưởng Mike Pompeo, Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis và Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions, vội vã lên tiếng cho hay họ không liên hệ gì tới bài viết này.

Tổng Thống Trump vào sáng sớm ngày Thứ Năm giận dữ cáo buộc “Phe Tả, Thành Phần Chính Phủ Trước Cài Lại và phương tiện của họ là Truyền Thông Tin Giả” đã cùng nhau gây khó cho ông.

Tối ngày Thứ Tư, ông Trump đã gửi tweet đòi tờ báo Times phải giao nạp “ngay lập tức” kẻ nào viết bài này. Trong khi đó, nữ phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee đòi “tên hèn nhát” nào đã viết bài phải từ chức. Bà Sanders cũng đòi tờ New York Times phải xin lỗi vì đã đăng bài quan điểm riêng này.

Tác giả bài viết đăng trên tờ Times nói các phụ tá của ông Trump đều biết rõ sự yếu kém của tổng thống và “nhiều giới chức cao cấp chính phủ của ông Trump đang cần mẫn hoạt động từ bên trong” để phá vỡ các hành động sai trái của tổng thống.

Tác giả bài viết cũng nói rằng đang có các xầm xì về Tu Chánh Án 25, liên quan đến việc để phó tổng thống thay thế trong trường hợp tổng thống không còn đủ khả năng cầm quyền. (V.Giang)

Irvine là thành phố đáng sinh sống thứ nhì ở Mỹ

MỚI CẬP NHẬT