Thursday, March 28, 2024

TT Trump giải thích trái ngược về việc giải nhiệm cựu giám đốc FBI

WASHINGTON, D.C. (NV) — Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư cho hay ông không giải nhiệm ông James Comey “vì cuộc điều tra giả tạo liên quan tới Nga,” trái ngược với lời tuyên bố năm 2017 là ông đuổi việc vị giám đốc cơ quan FBI là vì cuộc điều tra, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.

Ông Trump đuổi việc ông Comey hôm 9 Tháng Năm 2017, trong lúc cơ quan FBI đang có cuộc điều tra về tố giác Nga can dự vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 tại Mỹ và có thể có sự thông đồng giữa Moscow và ủy ban tranh cử của ông Trump.

Hành động của ông Trump khiến đưa tới việc bổ nhiệm Điều Tra Viên Đặc Biệt Robert Mueller để chỉ huy cuộc điều tra và xem xét về nghi vấn có sự cản trở thi hành công lý.

Ông Trump, người luôn khẳng định không hề có sự thông đồng, hôm Thứ Tư gửi ra bản tweet gọi ông James Comey là “kẻ lươn lẹo” và nói rằng ông Comey “không bị đuổi việc vì cuộc điều tra giả tạo về Nga.” Ông Trump không cho biết thêm chi tiết nào khác.

Hai ngày sau khi đuổi việc ông Comey, ông Trump giải thích lý do vì sao ông làm điều này trong cuộc phỏng vấn dành cho NBC News.

“Khi tôi quyết định làm điều này, tôi nói với chính mình, chuyện chính quyền Nga và Trump này là điều bịa đặt,” ông Trump cho hay. “Đây là cái cớ của phía Dân Chủ sau khi họ thua trong cuộc tranh cử mà tưởng rằng sẽ thắng.”

Các lời phát biểu mới nhất này của Tổng Thống Donald Trump được đưa ra trong lúc ông Comey đang có một loạt các cuộc xuất hiện trên các cơ quan truyền thông để quảng cáo cho cuốn sách của mình, theo đó kể lại những gì ông ghi nhận trong thời gian giao dịch ngắn ngủi với Tổng Thống Trump, người mà ông Comey cho rằng “không xứng đáng về mặt đạo đức” để làm tổng thống Mỹ, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, 18 tháng 4 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT