Friday, March 29, 2024

TT Trump gọi Châu Phi là nơi ‘dơ dáy’

WASHINGTON, DC (AP) – Với một ngôn ngữ tục tĩu một cách lỗ mãng, Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm thắc mắc tại sao Hoa Kỳ lại nhận thêm di dân từ Haiti và “những nơi dơ dáy” ở Châu Phi thay vì những nơi như Na Uy, khi ông phản đối một thỏa thuận di trú lưỡng đảng, theo những người được biết cuộc đối thoại trong Phòng Bầu Dục.

Sự mô tả mang tính khinh bỉ của ông Trump đối với toàn bộ lục địa Châu Phi làm các nhà lập pháp giật mình và ngay lập tức làm sống lại những tố cáo rằng tổng thống là người kỳ thị.

Tòa Bạch Ốc không bác bỏ phát biểu của tổng thống, nhưng đưa ra một tuyên bố nói rằng ông Trump ủng hộ các chính sách di dân chào đón “những ai có thể đóng góp cho xã hội chúng ta.”

Trên chương trình “Anderson Cooper 360” của đài CNN, nhà báo Anderson Cooper lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ phát biểu của tổng thống, nói rằng phát biểu này không phải là “chỉ trích mang tính kỳ thị chủng tộc” hoặc làm người khác khó chịu, mà là “một người kỳ thị chủng tộc.”

“Tổng thống Hoa Kỳ ngán ngẩm việc người da đen đến nước này. Ngán ngẩm với di dân từ Haiti và Châu Phi được vào Mỹ,” ông Cooper nói. “Rồi tổng thống nói muốn nhận người từ Na Uy, một quốc gia có đa số người Nordic. Nói cách khác là ông muốn nhận người da trắng.”

Sau các phản ứng gay gắt lên án Tổng Thống Donald Trump về lời phát biểu hôm Thứ Năm về người dân ở những nơi ông gọi là “các quốc gia dơ dáy,” ông Trump vào sáng sớm ngày Thứ Sáu qua Twitter có vẻ muốn bào chữa cho lời nói mà ông gọi là “cứng rắn” ông đưa ra trong cuộc họp ở Phòng Bầu Dục.

Tuy nhiên, ông Trump cũng viết rằng “đây không phải là ngôn ngữ từng được dùng,” có vẻ là để chối bỏ phát biểu của mình, dù rằng không cho biết rõ là ông đã nói như thế nào.

“Ngôn ngữ tôi sử dụng tại cuộc họp về DACA cứng rắn, nhưng đây không phải là ngôn ngữ từng được dùng,” ông Trump cho hay.

Phát biểu của Tổng Thống Trump được đưa ra vào lúc có hai thượng nghị sĩ trình bày chi tiết một dự thảo lưỡng đảng có tính tương nhượng, không để hàng trăm ngàn di dân trẻ bị trục xuất – đồng thời gia tăng bảo vệ biên giới, như ông Trump đòi hỏi bấy lâu nay.

Các nhà lập pháp hy vọng Tổng Thống Trump sẽ ủng hộ đề nghị này của họ, một thỏa thuận giữa sáu thượng nghị sĩ của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, chấm dứt cuộc khủng hoảng liên quan đến các di dân trẻ, thường được gọi là “Dreamer,” là những người theo cha mẹ vào Mỹ một cách bất hợp pháp khi còn là trẻ em.

Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc phản đối kế hoạch này, đẩy vấn đề này trở lại tình trạng không biết sẽ đi về đâu.

Bà Sarah Huckabee Sanders, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói rằng mặc dù có nhiều tin tức trái ngược, sự thực là, cho đến nay, chưa có thỏa thuận nào cả.

Hôm Thứ Sáu, ông Trump cũng nói rằng “cái gọi là thỏa thuận liên đảng về DACA” trình bày với ông và một nhóm giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội là “một bước thụt lùi lớn lao.”

“Bức tường không được tài trợ đủ, việc vào Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình và chương trình xổ số (để có visa) càng tệ hơn và nước Mỹ sẽ bị buộc phải nhận nhiều người từ các quốc gia có nhiều tội phạm,” bản tweet của Tổng Thống Trump cho hay.

Hồi đầu tuần này, một chánh án liên bang ở California đưa ra án lệnh tạm thời ngăn việc tiến hành các nỗ lực của Tổng Thống Trump nhằm chấm dứt chương trình DACA, vốn giúp che chở cho khoảng 800,000 di dân bất hợp pháp đến Mỹ khi còn rất nhỏ, để không bị trục xuất.

Thượng Nghị Sĩ Richard J. Durbin (Dân Chủ-Illinois), một trong những người có mặt tại cuộc họp với tổng thống, nói với báo giới và tuyên bố qua một thông cáo rằng những gì Tổng Thống Trump chối hôm Thứ Sáu là sai trái. Ông Trump, theo ông Durbin, “dùng ngôn ngữ đầy thù ghét, hèn hạ, và kỳ thị.”

Ông Trump dùng từ này “liên tục,” vị thượng nghị sĩ nói.

“Tôi không thể tin là trong lịch sử Tòa Bạch Ốc, trong Phòng Bầu Dục đó, bất cứ tổng thống nào lại dùng những từ ngữ này mà chính cá nhân tôi được nghe hôm qua,” ông Durbin nói.

Khi được hỏi chuyện Tổng Thống Trump có phát biểu kỳ thị người da đen, Dân Biểu Paul Ryan (Cộng Hòa-Wisconsin), chủ tịch Hạ Viện, nói: “Thật ra rất không may, (phát biểu của ông Trump) không giúp đỡ gì được cả.”

Và rồi ông nói về nguồn gốc Irland của gia đình ông.

“Tôi nghĩ đến gia đình tôi…Đó là một câu chuyện đẹp của nước Mỹ…Đây là điều làm nước Mỹ đặc biệt, là điều cần phải được hân hoan, và tôi nghĩ nó là một phần rất lớn trong sức mạnh của chúng ta,” ông Ryan nói. (Đ.D., V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình giáo dục tâm lý “Con cái là quà tặng hay tài sản?”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT