Friday, March 29, 2024

TT Trump hoãn tấn công Syria, chờ nói chuyện với đồng minh

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm hoãn đưa ra quyết định có tấn công Syria hay không, sau khi tweet ra hồi đầu ngày là các cuộc tấn công này có thể xảy ra “rất sớm hoặc không sớm tí nào.”

Tòa Bạch Ốc cho biết ông sẽ nói chuyện thêm với các quốc gia đồng minh.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis cảnh cáo một cuộc tấn công như vậy có thể vượt tầm kiểm soát, ý nói là nên cẩn thận trước khi đưa ra quyết định phản ứng với vụ tấn công vào thường dân hồi cuối tuần trước, mà các giới chức Mỹ ngày càng chắc chắn là có sử dụng vũ khí hóa học.

Các giới chức Anh cho biết có tới 75 người bị giết.

Bà Sarah Sanders, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói qua một tuyên bố ngắn, sau khi ông Trump gặp ông Mattis và các thành viên khác của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, rằng: “Chưa có quyết định cuối cùng. Chúng vẫn tiếp tục theo dõi tin tình báo và tiếp tục đối thoại với các đối tác và đồng minh.”

Bà Sanders nói ông Trump sau đó có nói chuyện với Tổng Thống Emmanuel Macron của Pháp và Thủ Tướng Theresa May của Anh.

Mặc dù ông Mattis nhắc nhở là hành động quân sự có nhiều rùi ro, ông cũng nhấn mạnh là việc Syria sử dụng vũ khí hóa học là không nên được dung thứ. Ông cũng lập lại rằng chính sách của Mỹ là không dính dáng trực tiếp vào cuộc nội chiến của Syria.

“Chiến lược của chúng ta không thay đổi so vói một năm trước đây,” ông Mattis nói. “Đó là một nền hòa bình do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu, nhưng đồng thời, chúng ta cũng phải sẵn sàng chiến đấu chống lại ISIS cho tới khi tiêu diệt được chúng.” (Đ.D.)

TT Trump mắng cựu giám đốc FBI là ‘kẻ ti tiện’ vì bị so sánh với trùm Mafia

MỚI CẬP NHẬT