Friday, April 19, 2024

TT Trump hứa tăng cường sức mạnh quân sự lớn nhất lịch sử Mỹ

SAN DIEGO, California (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba tuyên bố tại một căn cứ không quân của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ ở California rằng ông đang chỉ huy một nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự lớn lao.

Lên tiếng ở Marine Corps Air Station Miramar, ông Trump nói trong thời gian qua, quân đội Mỹ đã bị buộc phải “làm nhiều công tác hơn với ít tài nguyên hơn”, và nêu lên việc phải trì hoãn các kế hoạch cải tiến và bảo trì, cùng là các chuyến công tác ngoại quốc kéo dài hơn, cũng như  không đủ quân số để đáp ứng các nhu cầu của chiến trường, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

“Chính phủ Trump đang theo đuổi chính sách ‘duy trì hòa bình bằng sức mạnh quân sự’”, ông Trump cho hay. “Chúng ta đang có cuộc tăng cường quân sự lớn nhất kể từ thời Ronald Reagan và là một trong các cuộc tăng cường lớn nhất trong lịch sử quốc gia chúng ta,” ông Trump cho biết thêm.

Tổng Thống Trump nhắc lại việc đã ký ngân sách mới hồi Tháng Hai, theo đó tăng ngân sách quốc phòng thêm $165 tỉ và hứa rằng các quân nhân sẽ được “mức tăng lương lớn nhất từ một thập niên qua” vào năm 2019, theo UPI.

Tổng Thống Trump cũng nói rằng ông nghĩ tới việc thành lập đơn vị quân đội chiến đấu ngoài không gian, bên cạnh việc chiến đấu trên đất liền, trên không trung và ở biển.

Trong dịp này, ông Trump cũng nhắc đến việc dự trù có cuộc họp thượng đỉnh với chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un, cho hay ông hy vọng sẽ có được điều tích cực từ cuộc họp này, cũng theo UPI. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, 14 tháng 3 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT