Thursday, April 25, 2024

TT Trump: ‘Không bao giờ nhượng bộ’ trong vụ chính phủ Mỹ đóng cửa

WASHINGTON, DC (AP) – Trong lúc việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần nay đang sang tuần thứ tư, Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai, 14 Tháng Giêng, bác bỏ đề nghị tạm thời mở cửa lại các cơ quan chính phủ trong mấy tuần, nói rằng ông “sẽ không bao giờ nhượng bộ.”

Ông Trump bác bỏ đề nghị mở lại các cơ quan chính phủ trong vài tuần để tạo điều kiện tốt cho việc thương thảo với phía Dân Chủ về đòi hỏi phải có $5.7 tỷ cho bức tường dọc theo biên giới Mỹ-Mexico. Tuy nhiên, Tổng Thống Trump cũng cùng lúc tỏ dấu hiệu cho thấy ông không tuyên bố tình trạng khẩn trương, ít ra là trong lúc này.

“Tôi không trông đợi việc phải tuyên bố tình trạng khẩn trương,” ông Trump nói, “Điều này quá giản dị để giải quyết, chúng ta không phải làm việc đó.”

Tòa Bạch Ốc hiện đang tính sẽ liên lạc trực tiếp với các nhà lập pháp Dân Chủ tại Quốc Hội, thay vì thương thảo với giới lãnh đạo như Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và Trưởng Khối Thiểu Số Dân Chủ tại Thượng Viện, Nghị Sĩ Chuck Schumer, nhằm tạo sự chia rẽ trong hàng ngũ Dân Chủ.

Một giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng đang có kế hoạch để liên lạc với các tân dân biểu Dân Chủ và mời họ đến họp ở Tòa Bạch Ốc, nhất là những người lúc đầu không đồng ý với sự lãnh đạo của bà Pelosi.

Hiện chưa rõ là có giới Dân Chủ nào sẽ đáp ứng lời mời của ông Trump hay không.

Ngoài ra, khoảng một chục các nghị sĩ thuộc cả hai đảng đã họp với nhau hôm Thứ Hai để tìm cách chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa hiện nay. Trong số những người tham dự gồm cả Nghị Sĩ Lindsey Graham phía Cộng Hòa và Susan Collins (Cộng Hòa, Maine), Joe Manchin (Dân Chủ, West Virginia) và Tim Kaine (Dân Chủ, Virginia).

Tuy nhiên, cuộc họp này chấm dứt tối Thứ Hai và đã không đem lại được kết quả gì. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT