Thursday, March 28, 2024

TT Trump không đồng ý giao cựu đại sứ Mỹ cho tình báo Nga thẩm vấn

WASHINGTON, D.C. (AP) — Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm 19 Tháng Bảy nói rằng ông “không đồng ý” với đề nghị của Tổng Thống Nga Vladimir Putin là để phía Hoa Kỳ thẩm vấn 12 người Nga bị cáo buộc can dự, đổi lại phải cho Nga thẩm vấn các người Mỹ, kể cả cựu đại sứ Mỹ ở Moscow, về những tội danh chưa được cho biết rõ ràng.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, bà Sarah Huckabee Sanders nói đề nghị này được ông Putin đưa ra “một cách thành thật” nhưng ông Trump “không đồng ý.”

Tòa Bạch Ốc đưa ra loan báo này trong khi Thượng Viện Hoa Kỳ có cuộc bỏ phiếu về một nghị quyết đòi hỏi chính phủ không được giao các giới chức chính quyền cho Nga để họ thẩm vấn. Nghị quyết này được thông qua với 98 phiếu thuận và không có phiếu chống.

Ông Trump từng gọi đề nghị của Putin là “điều phi thường” và mãi cho đến ngày Thứ Tư, Tòa Bạch Ốc vẫn còn nói rằng đang suy tính.

Trong khi đó, Bộ  Ngoại Giao Hoa Kỳ gọi các cáo buộc của điện Kremlin nhắm vào công dân Mỹ để đòi thẩm vấn là “lố bịch”.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình The Christian Broadcasting Network hôm Thứ Năm, Ngoại Trưởng Mike Pompeo nói rõ: “điều đó sẽ không xảy ra.”

“Chính phủ này sẽ không gửi hay buộc công dân Mỹ sang Nga để bị Putin và người của ông ta thẩm vấn,” ông Pompeo khẳng định. (V.Giang)

Câu chuyện trên chuyến bay giúp cô giáo tiểu học quyên góp tiền cho trường nghèo

MỚI CẬP NHẬT