Friday, March 29, 2024

TT Trump ký sắc lệnh bảo vệ người tố cáo sai trái trong Bộ Cựu Chiến Binh

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm ký sắc lệnh nhằm bảo vệ những người vạch ra những sai trái trong Bộ Cựu Chiến Binh, phản ảnh điều ông không ngừng cam kết lo cho các cựu chiến binh Hoa Kỳ.

Theo UPI, sắc lệnh ký tại Bộ Cựu Chiến Binh chiều hôm Thứ Tư ban hành việc thiết lập văn phòng Accountability and Whistleblower Protection, đặt ngay bên trong bộ, nhằm mục đích khuyến khích việc báo cáo những hành vi sai trái, và tạo điều kiện dễ dàng hơn cho bộ trong việc đuổi nhân viên bê bối.

Trong buổi lễ, ông Trump nói: “Chúng ta đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ,” mà theo tổng thống, những ai làm cho các cựu chiến binh bị thiệt thòi phải chịu trách nhiệm, đồng thời người tố cáo sẽ được khen thưởng.

Sắc lệnh mới có liên hệ đến vụ tai tiếng năm 2014, theo đó nhiều cựu quân nhân không được tận tình săn sóc sức khỏe do hồ sơ bị ứ đọng.

Tương tự, Hạ Viện Hoa Kỳ vừa thông qua một dự luật khiến việc sa thải nhân viên bê bối được dễ dàng.

Một biện pháp giúp làm vơi hồ sơ ứ đọng là chương trình Choice Program, theo đó cho phép người cựu quân nhân được nhận sự săn sóc bên ngoài hệ thống của bộ.

Sắc lệnh của tổng thống hứa giúp Bộ Cựu Chiến Binh sử dụng “mọi quyền hạn sẵn có để kỷ luật hay đuổi việc từ cấp quản trị đến nhân viên nào vi phạm niềm tin của công chúng và không chu toàn trách nhiệm đối với cựu quân nhân.” (TP)

Kinh tế Mỹ chậm hẳn lại, chỉ tăng trưởng 0.7% trong quý 1

MỚI CẬP NHẬT