Thursday, March 28, 2024

TT Trump ký thỏa thuận thương mại với TT Nam Hàn tại New York

NEW YORK, New York (NV) – Tổng Thống Donald Trump và Tổng Thống Nam Hàn, ông Moon Jae-in, hôm Thứ Hai, ngày 24 Tháng Chín, bên lề cuộc họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, đã ký thỏa thuận tự do mậu dịch song phương vừa được tái thương thảo.

Đây cũng là thỏa thuận mậu dịch quan trọng đầu tiên mà ông Trump đặt bút ký kể từ khi lên làm tổng thống.

Lễ ký kết tổ chức ở New York hôm Thứ Hai đánh dấu một bước tiến quan trọng giữa hai quốc gia, do có các tin hồi năm ngoái nói rằng Tổng Thống Trump dự trù rút khỏi thỏa thuận đã có với Nam Hàn từ năm 2012.

Trong thời gian tranh cử, ông Trump đả kích thỏa thuận nguyên thủy, gọi đây là hành động tiêu diệt công ăn việc làm ở Mỹ và góp phần vào sự thâm thủng cán cân mậu dịch.

Tổng Thống Trump hiện cũng đang muốn có thay đổi trong Thỏa Thuận Tự Do Mậu Dịch Bắc Mỹ (NAFTA) và đòi Bắc Kinh phải giảm bớt việc ngăn chặn hàng Mỹ vào thị trường Trung Quốc.

Các phân tích gia thương mại nói rằng các thay đổi trong thỏa thuận với Nam Hàn chỉ có tính cách hình thức, do chính Tổng Thống Donald Trump tự giới hạn mức độ tái thương thảo bằng cách không có các điều khoản gì để cần phải có sự chấp thuận của Quốc Hội Mỹ.

Tuy vậy, Tổng Thống Trump hôm Thứ Hai gọi thỏa thuận với Nam Hàn là “một thỏa thuận hoàn toàn mới,” thay vì chỉ là sự thay đổi giới hạn.

Theo thỏa thuận này, mỗi công ty xe hơi Mỹ sẽ được cho nhập vào Nam Hàn mỗi năm 50,000 chiếc, tăng gấp đôi so với con số hiện nay mà không cần phải đáp ứng các điều kiện về an toàn ở Nam Hàn. Tuy nhiên, ngay lúc này không có hãng xe Mỹ nào bán được hơn 10,000 chiếc xe mỗi năm ở Nam Hàn. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT