Friday, March 29, 2024

Trump-Kim đều muốn cứu thượng đỉnh Singapore

WASHINGTON, D.C. (AP) — Tổng Thống Donald Trump, hôm Thứ Sáu ngày 25 Tháng Năm, bày tỏ hân hoan đón nhận phản ứng của phía Bắc Hàn, nói rằng “vẫn cho Mỹ thời gian và cơ hội”, sau khi ông Trump bất ngờ tuyên bố rút khỏi cuộc họp thượng đỉnh lịch sử, dự trù diễn ra tại Singapore.

Tổng Thống Trump tiết lộ rằng phía Mỹ và Bắc Hàn đang thảo luận trở lại về việc có cuộc họp thượng đỉnh.

Lên tiếng với báo chí trước khi lên trực thăng rời Tòa Bạch Ốc để đi đọc một bài diễn văn tốt nghiệp tại Học Viện Hải Quân Mỹ ở Annapolis, ông Trump cho hay cuộc họp thượng đỉnh vẫn còn có thể diễn ra vào ngày 12 Tháng Sáu như đã dự trù.

“Họ rất muốn có cuộc họp, chúng ta cũng muốn làm điều này,” ông Trump cho hay.

Trong bản tweet gửi ra vào lúc sáng sớm ngày Thứ Sáu, ông Trump gọi phản ứng của Bắc Hàn trước việc ông gửi thư hủy cuộc họp là “thân mật và hữu ích”.

Thái độ của cả hai phía đều thấy có sự hòa hoãn hơn vào hôm Thứ Sáu.

Đầu tiên là phía Bắc Hàn đưa ra bản thông cáo cho hay họ vẫn muốn “cho phía Mỹ thời giờ và cơ hội” để xét lại việc có cuộc họp “vào bất cứ lúc nào và theo phương thức nào.”

Thứ Trưởng Ngoại Giao Bắc Hàn Kim Kye Gwan gọi việc ông Trump tuyên bố rút khỏi cuộc họp là “bất ngờ” và “rất đáng tiếc”, cho hay việc hủy cuộc họp cho thấy “tình trạng thù nghịch sâu xa có từ lâu nay trong mối quan hệ giữa Bắc Hàn và Mỹ và nhu cầu cần gấp phải có cuộc họp thượng đỉnh để cải thiện quan hệ.”

Ông Trump sau đó trả lời rằng đây là “tin rất tốt,” và “chúng ta sẽ sớm xem điều này sẽ dẫn tới đâu, hy vọng là sự hòa bình và thịnh vượng lâu dài. Chỉ có thời gian mới cho chúng ta biết.”

Các giới chức Tòa Bạch Ốc từ mấy tuần nay đã tiên đoán rằng cuộc họp thượng đỉnh có thể sẽ bị hủy một hoặc hai lần trước khi có thể diễn ra. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT