Friday, April 19, 2024

Dù bị chống, TT Trump vẫn mời TT Putin đến thăm Mỹ

WASHINGTON, DC (AP) – Không chùn bước trước những chỉ trích liên quan đến cuộc họp thượng đỉnh của mình ở Helsinki, Phần Lan, Tổng Thống Donald Trump vừa chính thức mời Tổng Thống Vladimir Putin của Nga đến gặp ông ở Washington, DC vào mùa Thu này, Tòa Bạch Ốc cho biết hôm Thứ Năm.

Bà Sarah Huckabee Sanders, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói qua Twitter rằng Tổng Thống Trump vừa yêu cầu ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia, mời ông Putin, và thêm rằng “các cuộc thảo luận về việc này đang diễn ra.”

Trước đó, trong một tweet gởi ra lúc sáng sớm, Tổng Thống Trump nói rằng ông muốn có một cuộc họp nữa với ông Putin để bắt đầu thực hiện các ý tưởng hai người bản thảo ở Helsinki, Phần Lan, hôm Thứ Hai, và nói rằng cuộc họp thượng đình vừa qua là điểm xuất phát của một tiến trình liên quan đến một số vấn đề mà hai ông quan tâm.

Ngoài ra, ông Trump cũng tố cáo giới truyền thông tìm cách khiêu khích một cuộc đối đầu với Moscow mà có thể dẫn đến chiến tranh, mặc dù các quan tâm liên quan đến cuộc họp của ông với ông Putin đều được cả hai phía Cộng Hòa và Dân Chủ nêu ra.

Ông Trump có tweet ra một danh sách các đề tài được thảo luận tại Helsinki, bao gồm chủ nghĩa khủng bố, an ninh cho Israel, hòa bình ở Trung Đông, Ukraine, Bắc Hàn, và nhiều nữa, và ông viết: “Có nhiều câu trả lời, một số dễ, một số khó, đối với các vấn đề này…nhưng TẤT CẢ sẽ được giải quyết.”

“Tôi mong đợi có cuộc họp thứ nhì để chúng ta có thể bắt đầu thực hiện một số vấn đề đã được thảo luận,” ông Trump viết.

Trước Helsinki, ông Trump từng gặp ông Putin ở Đức và Việt Nam. (Đ.D.)

Nghi can tình báo nga sẵn sàng dùng sex để lấy thông tin

MỚI CẬP NHẬT