Thursday, March 28, 2024

TT Trump ngưng đánh thuế Mexico sau khi đạt thỏa thuận di trú

WASHINGTON, D.C. (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Sáu, nói ông sẽ ngưng đánh thuế nhập cảng vĩnh viễn hàng hóa của Mexico sau khi đạt một “thỏa thuận được ký kết” về di trú, theo Reuters.

“Tôi rất hài lòng thông báo rằng Hoa Kỳ vừa đạt một thỏa thuận chính thức với Mexico,” ông Trump tweet ra như vậy. “Dự định của Mỹ sẽ đánh thuế nhập cảng đối với Mexico vào Thứ Hai tới đây, vì thế, sẽ được ngưng lại vĩnh viễn.”

“Về phần mình, Mexico đồng ý thực hiện các biện pháp mạnh để ngăn chặn làn sóng di dân qua ngả Mexico tới biên giới phía Nam của Hoa Kỳ. Việc này sẽ làm giảm rất nhiều, hoặc ngăn chặn hoàn toàn, di dân bất hợp pháp đi từ Mexico vào Mỹ,” ông Trump cho biết tiếp.

Tuần trước, Tổng Thống Donald Trump thông báo sẽ đánh thuế 5% lên tất cả hàng hóa nhập cảng từ Mexico. Sau đó sẽ tăng mỗi tháng lên thêm 5% cho tới 25% cho tới khi nào Mexico ngăn chặn làn sóng di dân vào Mỹ.

Tuy nhiên, nhiều nhà lập pháp và doanh nghiệp phản đối quyết định này của tổng thống.

Sau đó, Mexico cũng gởi một phái đoàn sang Mỹ để thương thuyết. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT