Friday, April 19, 2024

TT Trump nói Nga ‘hoàn toàn kiểm soát’ Đức

BRUSSELS, Bỉ (AP) – Khi vừa đến Brussels, Bỉ, hôm Thứ Tư, để dự thượng đỉnh NATO trong hai ngày, Tổng Thống Donald Trump đã “phang” ngay rằng đường ống dẫn dầu từ Nga qua Đức cho thấy Nga “hoàn toàn kiểm soát Đức” và “Đức bị Nga bắt chẹt,” đồng thời chê trách chi tiêu quốc phòng của các quốc gia đồng minh, cho thấy sẽ có nhiều xung đột giữa 15 quốc gia thành viên trong những ngày tới.

Ông Trump, trong một trao đổi thẳng thắn với ông Jens Stoltenberg, tổng thư ký NATO, nói rằng trong khi Mỹ bảo vệ Đức thì Đức lại đi làm ăn với Nga.

“Tôi phải nói rằng, tôi nghĩ, thật là buồn khi Đức đạt một thảo luận lớn mua khí đốt của Nga trong khi đáng lẽ phải ngăn chăn Nga lại,” ông Trump nói với ông Stoltenberg trong lúc ăn sáng. “Chúng ta bảo vệ Đức chống lại Nga, nhưng họ lại trả hàng tỷ đô la cho Nga, và tôi nghĩ đây là điều rất không đúng.”

Ý ông Trump muốn nói là đường ống dẫn Nord Stream 2 đưa khí đốt từ Nga đến vùng bờ biển Baltic phía Bắc của Đức, đi qua một số quốc gia Đông Âu như Ba Lan và Ukraine, và nhân đôi số khí đốt Nga có thể bán trực tiếp cho Đức.

Đường ống ngầm dưới biển này bị Mỹ và một số quốc gia Liên Âu phản đối, cho rằng như vậy là tạo lợi thế cho Nga đối với Tây Âu.

Ông Trump nói, “Đức, theo như tôi hiểu, là bị Nga bắt chẹt,” và kêu gọi NATO xem xét vấn đề này.

Ông Stoltenberg không đồng ý với ông Trump, nhấn mạnh rằng các quốc gia thành viên NATO có thể làm việc chung với nhau mặc dù có khác biệt.

“Tôi nghĩ hai cuộc thế chiến và Chiến Tranh Lạnh cho thấy chúng ta mạnh hơn khi làm việc chung, thay vì chia rẽ,” vị tổng thư ký nói với nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, tìm cách giảm căng thẳng.

Thủ Tướng Angela Merkel của Đức cũng không đồng ý với nhận định của ông Trump, nói rằng Đức có quyền quyết định cho chính mình.

“Tôi từng trải qua thời kỳ sống dưới một phần của nước Đức do Liên Xô kiểm soát, và tôi rất vui là ngày nay chúng ta là một nước Đức thống nhất và tự do, và vì thế, tôi có thể nói rằng chúng tôi có thể tự quyết định những chính sách của chúng tôi và tự đưa ra quyết định, và đó là rất tốt,” bà Merkel nói. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT