Thursday, March 28, 2024

TT Trump rút lại đe dọa đóng cửa chính phủ vì vụ xây tường biên giới

WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Bạch Ốc vừa cho thành phần đảng Cộng Hòa ở Quốc Hội hay rằng sẽ không đóng cửa chính phủ trong Tháng Mười nếu không có ngân khoản được đưa ra cho việc xây bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico, một điều có thể giúp Quốc Hội dễ dàng hơn trong việc đạt thỏa thuận ngân sách ngắn hạn.

Quốc Hội hiện chỉ cung cấp đủ tiền để chính phủ Mỹ hoạt động đến cuối Tháng Chín, và Tổng Thống Trump đe dọa sẽ đóng cửa chính phủ nếu các nhà lập pháp không thông qua ngân khoản $1.6 tỷ là tiền tài trợ mới để xây đoạn tường biên giới và hàng rào dài 74 dặm, theo bản tin của tờ Washington Post.

Trong cuộc gặp gỡ giới ủng hộ ở Phoenix hôm 22 Tháng Tám vừa qua, Tổng Thống Trump nói rằng: “Phải xây bức tường đó.”

Ông cảnh cáo rằng: “Phía Dân Chủ ưa ngăn trở sẽ không muốn chúng ta làm điều này. Nhưng cứ tin tôi đi, dù có phải đóng cửa chính phủ chúng ta vẫn sẽ làm.”

Tuy nhiên, hai ngày sau đó, các giới chức Tòa Bạch Ốc lặng lẽ cho Quốc Hội hay rằng số tiền $1.6 tỷ này không cần phải có trong thỏa thuận ngân sách ngắn hạn, tài trợ cho hoạt động chính phủ từ Tháng Mười cho tới đầu Tháng Mười Hai, theo một giới chức ở Quốc Hội Mỹ.

Tuy nhiên các giới chức Tòa Bạch Ốc cũng nói rằng việc xây tường vẫn là ưu tiên hàng đầu của Tổng Thống Donald Trump và ông muốn số tiền nói trên phải có trong bản ngân sách thông qua vào Tháng Mười Hai tới, cũng theo tờ Washington Post. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận “Tổng thống Trump khẩu chiến với football”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT