Friday, April 19, 2024

TT Trump sắp đưa Vệ Binh Quốc Gia canh gác biên giới Mỹ-Mexico

WASHINGTON, D.C. (AP) – Tổng Thống Donald Trump và thống đốc các tiểu bang nằm sát biên giới với Mexico đang có thảo luận để nhanh chóng đưa Vệ Binh Quốc Gia ra canh gác, có thể bắt đầu từ chiều tối ngày Thứ Tư, theo Bộ Trưởng Nội An Kirstjen Nielsen.

“Mối đe dọa hiện nay là có thật,” bà Nielsen cho biết trong cuộc họp báo trưa ngày Thứ Tư, cho biết thêm rằng ông Trump đang ký sắc lệnh để huy động Vệ Binh Quốc Gia.

Lời loan báo được đưa ra chỉ ít giờ sau khi ông Trump qua Twitter hứa hẹn “có hành động cương quyết hôm nay” về vấn đề di trú và một ngày sau khi ông cho hay muốn sử dụng quân đội để canh gác biên giới phía Nam, cho tới khi “bức tường lớn, đẹp” của ông được dựng lên.

Luật chính phủ liên bang cấm không được sử dụng quân đội hiện dịch vào nhiệm vụ thi hành luật pháp bên trong nội địa Mỹ, trừ phi có sự cho phép của Quốc Hội.

Bà Nielsen nói rằng chính phủ Mỹ đang tính dùng lại mô hình năm 2006, dưới thời Tổng Thống George W. Bush, khi ông đưa Vệ Binh Quốc Gia ra biên giới phía Nam để trợ giúp lực lượng Quan Thuế và Biên Phòng. (V.Giang)

Trung Quốc đáp trả áp thuế lên hàng nhập khẩu Mỹ

MỚI CẬP NHẬT