Thursday, April 18, 2024

TT Trump sẽ gặp chủ tịch Bắc Hàn lần thứ nhì vào cuối Tháng Hai

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump sẽ có cuộc họp thượng đỉnh lần thứ nhì với Chủ Tịch Kim Jong Un của Bắc Hàn vào gần cuối Tháng Hai, để thuyết phục quốc gia độc tài này từ bỏ chương trình nguyên tử.

Theo AP, thông báo này được Tòa Bạch Ốc đưa ra hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Giêng, sau khi ông Trump gặp ông Kim Yong Chol, nhân vật số hai của Bắc Hàn.

Bà Sarah Sanders, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói ông Trump gặp người đại diện của chủ tịch Kim trong 90 phút, và hai bên có thảo luận phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên và thực hiện cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn lần thứ nhì.

Tuy nhiên, bà Sanders không cho biết cuộc họp thượng đỉnh sẽ diễn ra ở đâu, mà chỉ nói “tổng thống mong đợi có cuộc gặp với lãnh đạo Kim Jong Un tại một nơi sẽ được thông báo sau.”

Lần trước, ông Trump gặp nhà lãnh đạo Bắc Hàn ở Singapore vào ngày 12 Tháng Sáu, 2018, và hai bên đưa ra một số cam kết khá mơ hồ về việc chấm dứt chương trình nguyên tử của Bắc Hàn.

Cho tới nay, chưa có chi tiết nào được công bố cho thấy phi nguyên tử hóa được Bắc Hàn thực hiện.

Về nơi chốn tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn lần thứ nhì, nhiều tin đồn cho rằng nhiều phần sự kiện sẽ diễn ra ở Việt Nam.

Reuters hôm Thứ Năm, 17 Tháng Giêng, nói như vậy, dựa theo hai nguồn tin của họ.

Một nguồn tin cho Reuters biết ông Kim sẽ đến Việt Nam sau Tết Âm Lịch.

Một nguồn khác xác định chuyến thăm Việt Nam của ông Kim, nhưng không cho biết ngày đến.

Trong khi đó, cũng hôm Thứ Năm, nhật báo The Washington Post, dựa trên những người quen thuộc với sự việc cho biết, nếu được thông báo sớm, cuộc họp thượng đỉnh có thể diễn ra vào Tháng Ba hoặc Tháng Tư, ở Đà Nẵng.

Trong mấy tuần qua, ông Trump và ông Kim có thư từ qua lại, hai người trong giới ngoại giao Mỹ nói với WAPO.

Việt Nam, một quốc gia theo chế độ Cộng Sản, được cho là có mối quan hệ tốt với cả Hoa Kỳ và Bắc Hàn, đang được xem là nơi có nhiều khả năng nhất cho một cuộc họp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Bắc Hàn.

Một quan chức chính phủ Việt Nam và hai nguồn tin ngoại giao nói với Reuters rằng Việt Nam rất có thiện chí tổ chức hội nghị thượng đỉnh này như một minh chứng cho mối quan hệ bình thường hóa với Hoa Kỳ, vốn là kẻ thù trong chiến tranh Việt Nam. (Đ.D.)

Video: Việt Nam 24 giờ Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT