Thursday, March 28, 2024

TT Trump: Sẽ giảm viện trợ 3 nước Trung Mỹ vì đoàn người di dân

WASHINGTON, D.C. (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai, ngày 22 Tháng Mười, nói rằng chính phủ Mỹ sẽ khởi sự “cắt hay giảm phần lớn” viện trợ cho ba quốc gia ở vùng Trung Mỹ do có một đoàn di dân đang kéo tới biên giới phía Nam của Mỹ.

Tổng Thống Trump gởi tweet ra nói rằng: “Guatemala, Honduras và El Salvador không làm được việc chặn dân chúng không rời khỏi quốc gia họ và vào Mỹ bất hợp pháp.”

Cả ba quốc gia này nhận được số tiền viện trợ tổng cộng hơn $500 triệu từ Mỹ trong tài khóa 2017, và hiện chưa rõ ông Trump muốn giảm bao nhiêu.

Trong các chuyến đi vận động tranh cử ở các tiểu bang miền Tây nước Mỹ trong ba ngày vừa qua, Tổng Thống Trump lên tiếng báo động về việc có hàng ngàn người di dân đang tiến qua Mexico và đi về hướng biên giới Mỹ. Ông cũng nói rằng trong số những người này có “thành phần khủng bố và người Trung Đông” nhưng không đưa ra chứng cớ gì.

Khi đoàn người còn cách biên giới Mỹ khoảng 900 dặm (chừng 1,440 km), ông Trump gửi tweet nói: “Thật đáng buồn. Có vẻ là cảnh sát và quân đội Mexico không chặn được đoàn người này.”

Ông nói thêm: “Tôi đã thông báo cho Biên Phòng và Quân Đội rằng đây là trường hợp khẩn cấp của quốc gia.”

Một phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Trung Tá Jamie Davis, nói nơi đây hiện chưa nhận được lệnh mới để đưa quân tới biên giới. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT