Friday, April 19, 2024

TT Trump tấn công thành phần Cộng Hòa chống dự luật hủy Obamacare

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu dùng Twitter để tấn công Thượng Nghị Sĩ Rand Paul (Cộng Hòa-Kentucky) cùng các nhà lập pháp khác thuộc đảng Cộng Hòa bị coi là có lập trường chống nỗ lực sau cùng của đảng này nhằm xóa Obamacare.

Thượng Nghị Sĩ Rand Paul đáp trả, gọi dự luật ở Thượng Viện hiện nay là “đồ giả” và nói rằng Tòa Bạch Ốc chỉ muốn được tiếng là có chiến thắng mà không cần biết đến chi tiết của dự luật đó.

“Rand Paul, hay là bất cứ ai bỏ phiếu chống đạo luật y tế, trong tương lai sẽ bị coi là người Cộng Hòa cứu Obamacare,” ông Trump gửi tweet cho hay.

Đây là cuộc tấn công thứ nhì trong ba ngày của ông Trump nhắm vào ông Paul, hiện là người thứ nhì ở phía Cộng Hòa, cùng với Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona), lên tiếng bác bỏ dự luật này, dù rằng họ nêu lên các lý do khác hẳn nhau.

Thượng Nghị Sĩ McCain nói ông không thể bỏ phiếu thuận vì không có sự hợp tác của lưỡng đảng, và cũng vì ngay lúc này hoàn toàn không biết các chi tiết như phí tổn sẽ là bao nhiêu, có tăng chi phí bảo hiểm hay không, giúp đỡ hay gây nguy hại cho người dân Mỹ như thế nào.

Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ Rand Paul nói ông chống vì dự luật không làm tới nơi tới chốn việc xóa Obamacare.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn AP, ông gọi dự luật là “đồ giả” vì vẫn để lại số tiền thu thuế gần $1,000 tỷ mà Tổng Thống Barack Obama đưa ra trước đây để có thể tài trợ cho việc mở rộng Obamacare.

Ông nói rằng điều duy nhất mà dự luật hiện nay sẽ làm là tạo ra cuộc tranh giành số tiền liên bang sẽ chia cho từng tiểu bang để tự lo lắng cho lãnh vực y tế của riêng mình.

“Tòa Bạch Ốc chỉ muốn có một chiến thắng nơi nghị trường, họ không cần biết tới chính sách đó là gì,” ông Paul nói. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận “TT Trump: Cung cách mới tại Liên Hiệp Quốc”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT