Tuesday, April 23, 2024

TT Trump tăng thuế nhập cảng, Dân Chủ và nghiệp đoàn hoan nghênh, Cộng Hòa giận dữ

WASHINGTON, DC (AP) – Có một số vấn đề có thể khiến tình trạng phân liệt đảng phái ở thủ đô Washington dưới thời Tổng Thống Donald Trump thay đổi hẳn, và mậu dịch là một trong những vấn đề đó.

Loan báo của Tổng Thống Trump rằng ông sẽ tăng cao thuế nhập cảng đánh vào thép và nhôm đã khiến cho các nghiệp đoàn lao động và thành phần Dân Chủ cấp tiến hoan nghênh nhiệt liệt, trong khi phía Cộng Hòa và các giới kỹ nghệ gia, doanh gia, lên tiếng cảnh cáo về những hậu quả tai hại đối với nền kinh tế và chính trị nếu ông tiến hành điều này.

Vấn đề mậu dịch thường ảnh hưởng tới vấn đề chính trị các khu vực trên nước Mỹ, thay vì là lập trường chung của đảng. Vì các chính trị gia phải bảo vệ quyền lợi của các nơi họ đại diện. Tuy nhiên, rất hiếm khi có việc chia rẽ lớn lao như hiện nay giữa một tổng thống và đảng của ông, khiến ông coi như hoàn toàn chỉ có sự ủng hộ của phía đảng đối lập.

“Tốt quá, sau cùng rồi ông ta cũng làm điều tốt,” theo lời Thượng Nghị Sĩ Sherrod Brown (Dân Chủ, Ohio), người được coi là có khuynh hướng cấp tiến. Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ Bob Casey (Dân Chủ, Pennsylvania), người từng kêu gọi ông Trunmp hãy từ chức, cũng đồng ý với nhận định của ông Brown.

“Tôi kêu gọi chính phủ hãy tiến hành việc này và có biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi người công nhân,” ông Cassey gửi tweet cho hay.

Nhưng các đồng minh của ông Trump ở phía Cộng Hòa lại không đồng ý việc này.

Thượng Nghị Sĩ John Thune (Cộng Hòa, South Dakota) nói rằng luôn sẽ có sự trả đũa và thường thì nhiều quốc gia sẽ nhắm vào lãnh vực nông nghiệp khi họ muốn trừng phạt Mỹ.

Thống Đốc Scott Walker (Cộng Hòa, Wisonsin) yêu cầu chính phủ Trump xét lại việc này. Ông nói rằng các công ty Mỹ có thể lại đưa cơ xưởng của họ ra ngoại quốc để không bị ảnh hưởng bởi việc trả đũa mậu dịch.

Cho đến nay, không thấy có chỉ dấu gì là Tổng Thống Trump sẽ đổi ý.

Ít nhất là qua Twitter ông nói rằng: “Chiến tranh mậu dịch là điều tốt và dễ để chiến thắng.” (V.Giang)

Thống đốc Virginia tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì thời tiết xấu

MỚI CẬP NHẬT