Friday, April 19, 2024

TT Trump tăng thuế quan hàng Trung Quốc ảnh hưởng giới tiêu thụ Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Đợt tăng thuế quan mới, nhắm vào hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc, có thể khiến giá bán máy điện toán và nối kết mạng ở Hoa Kỳ mắc tiền hơn, khiến người tiêu thụ phải trả thêm nhiều tỷ đô la, trong khi cũng làm chậm việc hình thành mạng vận tốc nhanh 5G, theo bốn công ty kỹ thuật cao hàng đầu tại Hoa Kỳ.

Bản tin hãng thông tấn UPI nói rằng các công ty Dell, Cisco, Juniper Networks và Hewlett Packard Enterprise cùng viết thư gửi Văn Phòng Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ (USTR) để yêu cầu các sản phẩm họ mua từ Trung Quốc được miễn tăng thuế quan, trong đợt đánh vào các mặt hàng trị giá khoảng $200 tỷ có thể diễn ra sắp tới đây.

Tổng Thống Donald Trump dùng thuế quan để đối phó với điều ông gọi là cách buôn bán không công bằng của Trung Quốc và các quốc gia khác.

Đợt tăng thuế quan mới nhất này nhắm vào các mặt hàng trong kỹ nghệ điện toán và kết nối mạng, có thể được thi hành trong tuần tới. Hiện chưa rõ là sẽ tăng 10% hay 25%.

Ảnh hưởng đối với người tiêu thụ ở Hoa Kỳ có thể từ $2.3 tỷ cho tới $5.7 tỷ, tùy theo mức thuế.

“Nếu USTR tăng thuế quan từ 10% đến 25% trên các sản phẩm kết nối mạng và phụ tùng thì sẽ gây ra các thiệt hại kinh tế trầm trọng, kể cả cho các công ty chúng tôi và công nhân Mỹ, khách hàng của chúng tôi, người tiêu thụ ở Mỹ, cùng là nền kinh tế chung của cả nước Mỹ,” theo bức thư.

Trong khi đó công ty Apple Inc. cũng nói rằng đề nghị tăng thuế quan này sẽ ảnh hưởng đến nhiều sản phẩm của họ, gồm cả đồng hồ, máy điện toán Mac và các món khác. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT