Saturday, April 20, 2024

TT Trump: ‘Thể dục hả? Tôi tập nhiều hơn người ta nghĩ!’

WASHINGTON, DC (NV) – Cho dù có lời khuyên của bác sĩ, Tổng Thống Donald Trump sẽ không đến phòng tập thể dục, bởi vì ông đã có quá nhiều hoạt động thể dục ở sân golf và tại Tòa Bạch Ốc rồi.

Đó là những gì nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói với hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Tư.

“Tôi có thể dục mà. Ý tôi muốn nói là tôi đi bộ, tôi làm cái này, tôi làm cái kia,” Tổng Thống Trump, 71 tuổi, nói trong cuộc phỏng vấn ở Phòng Bầu Dục. “Tôi đi qua tòa nhà bên cạnh. Tôi thể dục nhiều hơn người ta nghĩ.”

Bác Sĩ Ronny Jackson của Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Ba nói rằng sức khỏe của tổng thống là tuyệt vời, nói chung, nhưng ông cần phải giảm cân, ăn uống tốt hơn, và đổ mồ hôi nhiều hơn.

Ông Trump, một người mê thức ăn nhanh, khen ngợi Bác Sĩ Jackson, bác sĩ của nhiều tổng thống trước đây, nhưng lại có vẻ không thích đề nghị của bác sĩ là nên tập thể dục trong phòng tập của Tòa Bạch Ốc.

“Có nhiều người đến phòng tập thể dục và họ tập khoảng 2 giờ hoặc hơn. Tôi thấy mà…thế rồi họ có đầu gối mới khi mới 55 tuổi, và giải phẫu hông, và nhiều thứ nữa. Tôi không có các vấn đề này,” ông Trump nói.

Tổng thống có nói ông sẵn sàng ăn ít đi, có thể là phần ăn nhỏ hơn trong các bữa ăn tại Tòa Bạch Ốc.

Hai vị tiền nhiệm của ông Trump, ông Barack Obama và ông George W. Bush, là những người luôn quan tâm đến sức khỏe của mình, trong khi đó, ông Trump lại không tập thể dục hàng ngày.

Ông Trump nói ông có thể dục bằng cách chơi golf, mặc dù trên thực tế, căn bản là ông ngồi trên xe và lái xung quanh sân chơi.

Tổng Thống Trump bị coi là quá nặng cân và bắt đầu được coi là mập vì ông cao 6.3 ft (1.9 mét), nặng 239 pound (108 kg).

“Tôi luôn tin vào chế độ ăn kiêng bởi vì tôi mạnh khỏe, anh biết không? Tôi đánh trái banh đi xa. Ý tôi muốn nói là tôi mạnh, về thể chất,” tổng thống nói.

“Nhân viên nhà bếp ở Tòa Bạch Ốc là tuyệt vời, nhưng tôi nghĩ họ có thể làm phần ăn nhỏ hơn một chút, và có thể giảm bớt các chất béo,” ông Trump nói. “Không có vấn đề gì với tôi cả.” (Đ.D.)

Nước Ý phá đường dây băng đảng Trung Quốc “nắm” ngành vận chuyển

MỚI CẬP NHẬT