Friday, March 29, 2024

TT Trump tiếp tục tấn công Amazon và báo Washington Post

PALM BEACH, Florida (NV) – Tổng Thống Donald Trump vẫn tiếp tục tấn công Amazon, cáo buộc công ty này là lợi dụng cơ quan bưu điện Mỹ.

Ông Trump, trong bản tweet gửi ra sáng ngày Thứ Bảy, nói rằng có tin cho hay Bưu Điện Mỹ sẽ bị lỗ $1.50 cho mỗi gói hàng chuyển giao cho khách hàng của công ty Amazon và số thiệt hại có thể lên tới “hàng tỉ đô la”, theo bản tin CNN.

Ông Trump cho hay “tờ báo đang suy thoái New York Times” tường thuật rằng số nhân viên lo việc vận động hành lang của Amazon “đang tăng vọt.” Ông Trump còn cáo buộc rằng “tờ báo tin giả (fake news) Washington Post, vốn được dùng như kẻ vận động hành lang cho Amazon, phải chính thức khai báo về nhiệm vụ này.”

Ông Jeff Bezos, người sáng lập công ty Amazon, đã mua lại tờ Washington Post vào năm 2013.

CNN nói rằng tuy Bưu Điện Mỹ đang bị thua lỗ, dịch vụ chuyển giao bưu kiện đang có lời trong khi dịch vụ giao thư lại bị lỗ nặng.

Giám đốc điều hành Bưu Điện Mỹ, ông Joseph Corbett, cho hay tình trạng tài chánh khó khăn của cơ quan này là do không thể vượt qua được các quy chế luật pháp cũng như các khó khăn khác liên quan đến hệ thống tổ chức đã có từ nhiều năm nay.

Một trong những điều từng được đề nghị trước đây để giảm chi phí, nhưng không được chấp thuận, là giảm số ngày giao thư.

Hiện nay, vấn đề tài chánh nhức đầu nhất của Bưu Điện Mỹ là phải chi trả các quyền lợi khi nghỉ hưu, lên tới nhiều tỉ đô la, cho các cựu nhân viên, một gánh nặng mà cơ quan này nay không còn khả năng chịu đựng.

Công ty Amazon cũng cho hay là trái với cáo buộc của ông Trump rằng họ không trả tiền thuế bán hàng cho chính quyền tiểu bang và địa phương, công ty này luôn thu thuế tại bất cứ tiểu bang nào có đòi hỏi này và sau đó chuyển giao cho các cơ quan liên hệ. Công ty Amazon cũng phải trả tiền thuế địa ốc cho các kho hàng cũng như các cửa tiệm Whole Foods đã mua hồi năm ngoái.

Công ty Amazon cũng cho hay  họ không “khiến hàng ngàn tiệm bán lẻ phải đóng cửa” như bản tweet của ông Trump nói, mà giúp cho các công ty nhỏ đưa sản phẩm của họ đến một thị trường rộng lớn hơn, cũng theo CNN. (V.Giang)

Nhóm nhạc K-Pop Nam Hàn trình diễn ở Bắc Hàn

MỚI CẬP NHẬT