Friday, April 19, 2024

TT Trump: ‘Tôi không có bộ trưởng Tư Pháp’

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 19 Tháng Chín, gia tăng tấn công bộ trưởng Tư Pháp của mình, ông Jeff Sessions, và nói: “Tôi không có bất cứ bộ trưởng Tư Pháp nào.”

Trong cuộc phỏng vấn của Hill.TV được đưa ra hôm Thứ Tư, ông Trump nói ông “rất buồn về ông Sessions,” người mà tổng thống thường xuyên chê bai vì đã rút lui khỏi cuộc điều tra người Nga bị tố cáo can dự vào bầu cử tổng thống năm 2016.

“Ông ấy là thượng nghị sĩ đầu tiên chính thức ủng hộ tôi. Ông ấy muốn làm bộ trưởng Tư Pháp, và tôi không thấy điều đó,” ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn được thực hiện ở Tòa Bạch Ốc. “Và trong quá trình điều trần, ông ấy trả lời rất tệ. Ý tôi muốn nói là ông ấy nói lộn xộn, chẳng đâu vào đâu, và những người làm việc với ông trong vụ này, ông biết đó, trong một thời gian dài ở Thượng Viện, không tử tế với ông ấy, nhưng ông ấy vẫn trả lời không đâu vào đâu, những câu trả lời đáng lẽ rất dễ trả lời.”

Tuy nhiên, theo AP, khi nói chuyện với báo giới bên ngoài Tòa Bạch Ốc sau cuộc phỏng vấn, ông Trump có vẻ dịu đi một ít, nói rằng: “Tôi rất thất vọng với bộ trưởng Tư Pháp vì nhiều lý do, nhưng chúng ta có một bộ trưởng Tư Pháp.”

Ông Trump thường nói rằng vụ ông Sessions, cựu thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Alabama, không cần rút lui khỏi cuộc điều tra về người Nga, một hành động mà tổng thống tin rằng dẫn đến việc bổ nhiệm ông Robert Mueller làm điều tra viên đặc biệt.

Hiện nay, ông Mueller vẫn tiếp tục điều tra các liên lạc giữa ban vận động tranh cử của ông Trump và người Nga. (Đ.D.)

Cựu thủ tướng Malaysia chính thức bị bắt

MỚI CẬP NHẬT