Friday, March 29, 2024

TT Trump trục xuất tội phạm ít hơn TT Obama

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump từng thề sẽ nhanh chóng trục xuất những thành phần bất hảo khỏi nước Mỹ, nhưng thống kê mới nhất về trục xuất cho thấy trong Tháng Sáu, các tội phạm bị đuổi khỏi nước Mỹ hơi ít hơn so với khi ông Trump mới vào Tòa Bạch Ốc.

Theo báo The Washington Post, hồi Tháng Giêng, giới chức di trú liên bang trục xuất 9,913 tội phạm, rồi gia tăng chút đỉnh sau khi ông Trump mới bắt đầu nhậm chức, nhưng trong Tháng Sáu, việc trục xuất sụt xuống còn 9,600 tội phạm.

Hầu hết các vụ trục xuất đều vẫn thấp hơn so với các năm trước dưới thời chính phủ Obama.

Từ Tháng Giêng đến Tháng Sáu, cảnh sát di trú ICE trục xuất 61,370 tội phạm, giảm từ 70,603 so với cùng kỳ năm trước.

Trong thời gian bầu cử, ông Trump từng thề sẽ nhắm vào việc trục xuất các thành phần tội phạm, vào khoảng từ 2 đến 3 triệu, và cảnh cáo rằng họ sẽ “ra đi hết sức nhanh.”

Nhưng theo giới phân tích, ông Trump có vẻ không đạt được mục tiêu đó.

Kể từ Tháng Giêng, giới chức di trú từng trục xuất hơn 105,000 di dân, trong đó 42% chưa hề phạm một tội hình sự nào.

Hồi năm ngoái, tổng số có 121,170 người bị trục xuất trong cùng thời kỳ và một số phần trăm tương tự không hề có tiền án.

Ông John Sandweg, cựu quyền giám đốc ICE, nói rằng một phần lý do của việc giảm bớt là do số người vượt biên lậu sụt đi, từ khi ông Trump thề xây bức tường “lớn và đẹp” dọc biên giới Mỹ-Mexico và thề bố ráp gắt gao di dân lậu.

Cũng theo ông Sandweg, di dân bị bắt tại biên giới góp phần đáng kể vào các con số trục xuất dưới thời cựu Tổng Thống Barack Obama. (TP)

Khách sạn của TT Trump kiếm lời $2 triệu trong bốn tháng

MỚI CẬP NHẬT