Thursday, March 28, 2024

TT Trump từng đòi truy tố bà Clinton và cựu giám đốc FBI Comey

WASHINGTON, DC (AP) – Hồi đầu năm nay Tổng Thống Donald Trump nói với văn phòng luật sư Tòa Bạch Ốc rằng ông muốn truy tố đối thủ chính trị của ông là bà Hillary Clinton cùng với cựu giám đốc FBI, ông James Comey.

Điều này khiến các luật sư tại Tòa Bạch Ốc phải viết một bản cảnh báo về các hậu quả của việc này, ngay cả có thể dẫn đến việc có biện pháp bãi chức tổng thống, theo bài báo của tờ New York Times, số ra hôm Thứ Ba, ngày 20 Tháng Mười Một.

Luật sư chính của Tòa Bạch Ốc khi đó, ông Don McGahn, nói với Tổng Thống Trump rằng ông không có quyền ra lệnh truy tố này. Ông McGahn còn nói thêm rằng ông Trump có thể yêu cầu có cuộc điều tra, nhưng ngay cả việc này cũng có thể đưa tới cáo buộc lạm quyền, theo tờ New York Times.

Các tổng thống Mỹ nói chung thường không can thiệp vào các hoạt động điều tra tố tụng của Bộ Tư Pháp để tránh mang tiếng là tìm cách ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cơ quan này.

Ông Trump đến nay, trong các cuộc nói chuyện riêng tư, vẫn tiếp tục đề cập đến việc phải truy tố hai người nói trên, kể cả việc bổ nhiệm một điều tra viên đặc biệt để điều tra cả bà Clinton và ông Comey.

Tổng Thống Trump cũng từng nhiều lần gửi tweet bày tỏ sự giận dữ trước việc cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions ngần ngại không truy tố bà Clinton.

Cựu luật sư của ông Trump, ông John Dowd, hồi năm ngoái gửi văn thư kêu gọi Thứ Trưởng Tư Pháp Rod Rosenstein hãy điều tra ông Comey và cách ông điều hành cuộc điều tra về việc sử dụng hệ thống điện thư riêng của bà Clinton khi bà còn là ngoại trưởng.

Ông Sessions hồi Tháng Ba năm nay đã nói với các giới chức Quốc Hội Mỹ rằng ông không thấy có lý do để bổ nhiệm một điều tra viên đặc biệt nhằm điều tra cơ quan FBI và những tố cáo về tình trạng gọi là có thiên kiến chính trị trong cơ quan này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT