Thursday, April 25, 2024

TT Trump từng muốn đưa ‘di dân lậu’ tới các nơi đông cử tri Dân Chủ

WASHINGTON, D.C. (AP) – Tòa Bạch Ốc gần đây từng tính thi hành kế hoạch đem thả các di dân bất hợp pháp bị bắt vào các “thành phố trú ẩn,” theo xác nhận của một số nguồn tin thông thạo về việc này hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Tư.

Phía chỉ trích ý định của chính phủ Trump nói rằng đây là một nỗ lực nhằm dùng di dân như các con tốt để tấn công các đối thủ chính trị.

Ý tưởng buộc giới chức cơ quan di trú tuân hành kế hoạch này đã được thảo luận hồi Tháng Mười Một năm ngoái, rồi sau đó được nêu trở lại hồi Tháng Hai năm nay, trong lúc chính phủ của Tổng Thống Trump phải đối phó với sự gia tăng của di dân tại biên giới, theo các nguồn tin trên.

Các luật sư tại Bộ Nội An nhanh chóng bác bỏ đề nghị này và sau cùng đề nghị bị hủy bỏ.

Các nơi gọi là “thành phố trú ẩn-sanctuary city” là khu vực mà giới hữu trách địa phương không cộng tác với Cảnh Sát Di Trú (ICE) để bắt giữ người đang sống bất hợp pháp. Những nơi này gồm cả thành phố New York và thành phố San Francisco, nơi Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đang ở.

Kế hoạch này, được tờ Washington Post tường thuật trước tiên, là một trong nhiều ý tưởng được Tòa Bạch Ốc tính tới, trong lúc Tổng Thống Donald Trump liên tục than phiền về tình trạng có nhiều gia đình di dân từ các quốc gia vùng Trung Mỹ kéo tới biên giới phía Nam.

Tổng Thống Donald Trump và các phụ tá của ông mới đây đã tính tới việc buộc các gia đình di dân xin tị nạn phải chọn giữa việc là cả nhà cùng bị giam trong khi chờ kết quả phán xét của tòa di trú, vốn có thể kéo dài rất lâu, hay chấp nhận gửi con của họ vào những nơi tạm giữ do chính phủ Mỹ điều hành.

Có ít nhất hai đề nghị về “thành phố trú ẩn” được đưa ra bàn thảo. Đề nghị thứ nhất là chuyển những người đang bị giam giữ ở các nơi trên nước Mỹ về các khu vực có thành phần Dân Chủ chống Tổng Thống Trump. Đề nghị thứ nhì là sẽ chở trực tiếp những người bị bắt ở biên giới về thẳng San Francisco, New York, Chicago và các nơi khác.

Sau khi kế hoạch này lọt ra ngoài, phía Dân Chủ hôm Thứ Sáu đã mạnh mẽ phản đối.

“Sự tàn nhẫn và cay độc của chính phủ này thật hết sức nói,” theo phát ngôn viên Ashley Etienne của bà Pelosi. “Sử dụng con người, gồm cả các trẻ nhỏ, như các con tốt trong bàn cờ quái dị của họ để tạo ra sự sợ hãi và gây tiếng xấu cho người di dân là điều đáng ghê tởm và trong một số trường hợp cũng là tội hình sự.”

Một phát ngôn viên Bộ Nội An nói rằng đây chỉ là ý tưởng được đưa ra nhưng bị dẹp bỏ. Một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cũng có phát biểu tương tự.

Phó giám đốc cơ quan ICE, ông Matt Albence, nói rằng Tòa Bạch Ốc không áp lực họ phải thi hành ý tưởng này.

“Tôi được hỏi về quan điểm của tôi và tôi đưa ra quan điểm của tôi. Và lời khuyên của tôi được chấp nhận,” ông Albence cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí.

Theo Fox News, hôm Thứ Sáu, khi được báo giới hỏi về đề tài này, Tổng Thống Donald Trump không những xác nhận kế hoạch này mà còn nói rằng nó vẫn còn đang được xem xét “một cách mạnh mẽ.”

Ngoài ra, tổng thống còn tweet ra rằng đưa những di dân bất hợp pháp đến những nơi này sẽ làm thành phần “phe tả cấp tiến” sung sướng. (V.Giang, Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT